ATP Cup 2020: "Ngộp thở" vì cháy rừng

Thùy AnCập nhật 11:21 ngày 03/01/2020

VTV.vn - Một số tay vợt tỏ ra lo ngại về chất lượng không khí và tầm nhìn tại Australia, nơi diễn ra ATP Cup 2020 khi cháy rừng vẫn đang hoành hành ở quốc gia này.

Đội trưởng của đội tuyển quần vợt Anh ở ATP Cup Tim Henman trong một phát biểu mới nhất đã cố gắng hạ thấp mối lo ngại về khói mùi sẽ ảnh hưởng tới các trận đấu giữa đội Vương quốc Anh với Bulgaria khai mạc vào hôm nay.

"Trong bối cảnh đất nước Australia đang trải qua trận cháy rừng khủng khiếp, chúng tôi đang phải đối mặt với với tình hình chất lượng không khí có lẽ là hơi kém. Bên cạnh đó còn là vấn đề về tầm nhìn", Tim Henman nói.

ATP Cup 2020: Ngộp thở vì cháy rừng - Ảnh 1.

Cháy rừng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến ATP Cup 2020

"Chắc chắn suy nghĩ và trái tim chúng tôi đang hướng về phía các nạn nhân và người dân Australia, những người đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề bởi thảm họa này thật kinh khủng. Chúng tôi vẫn rất may mắn vì được có mặt tại đây, có những bức hình đẹp và nhất là được tham gia vào một giải đấu thể thao mà chúng tôi yêu thích", đội trưởng đội Anh nói thêm.

Trong khi đó, Grigor Dimitrov, đội trưởng đội Bulgaria, đã dùng từ "kinh khủng" để nói về chất lượng không khí. Anh sẽ có trận mở mản với tay vợt người Anh Dan Evans vào hôm nay. Tay vợt người Bulgaria hy vọng các đám cháy rừng sẽ sớm được kiểm soát.

"Chúng tôi biết về đám cháy qua tin tức và cũng nhận được những tư vấn từ đội ngũ y tế. Mọi thứ dường như vẫn đang được kiểm soát tốt. Hy vọng không có gì tồi tệ xảy ra thêm nữa. Dù có chút lo lắng nhưng chúng tôi đã sẵn sàng chơi tại ATP Cup", ngôi sao của đội Bulgaria nói.

ATP Cup 2020: Ngộp thở vì cháy rừng - Ảnh 2.

Grigor Dimitrov, đội trưởng đội Bulgaria, đã dùng từ "kinh khủng" để nói về chất lượng không khí tại Australia hiện tại

Bên cạnh khói bụi, một vấn đề khiến nhiều tay vợt lo ngại đó là nhiệt độ cao vào thời điểm này ở Australia. Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 40 độ vào cuối tuần này sau một vài ngày hạ nhiệt vào giữa tuần.

Tim Henman nhấn mạnh, trời nóng quá sẽ là vấn đề với các tay vợt. "Chúng tôi sẽ dừng tập luyện khi nhiệt đội ngoài trời là 44 độ. Khi đó sức nóng thật kinh khủng", Tim Henman nói.

Australia đang phải trải qua thảm họa cháy rừng. Tình trạng này vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn khi nhiệt độ tại Australia đã phá vỡ các kỷ lục và dự báo còn tiếp tục tăng. Các đám cháy hiện đã thiêu rụi hơn 56.000 km vuông đất, khiến hàng nghìn người phải sơ tán và ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Theo thông tin trong những ngày đầu năm mới, số người thiệt mạng do các đám cháy rừng dữ dội ở Đông Nam Australia trong những ngày qua đã lên tới 15 người.

Các tàu hải quân, máy bay quân sự cùng các nhân viên cứu hộ đã được điều đến để sơ tán khẩn cấp du khách và người dân, cũng như hỗ trợ nhân đạo, đánh giá thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Hàng nghìn du khách và người dân đã phải sơ tán do tình trạng mất điện; đường dây điện thoại và mạng Internet bị cắt đứt.

Tim Henman đã giã từ sự nghiệp vào năm 2007, nhưng anh quyết định trở lại làm đội trưởng đội tuyển quần vợt Vương quốc Anh tại ATP Cup 2020 - giải đấu lần đầu tiên được tổ chức sau nhiều năm gián đoạn. Cựu số 1 thế giới đồng ý trở lại sau khi bị Andy Murray thuyết phục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1