Bị ghẻ lạnh ở Man Utd, Bailly tìm ra cách cứu vãn

T.KCập nhật 19:04 ngày 27/04/2019

VTV.vn - Trung vệ Bailly không còn là sự lựa chọn đáng tin cậy nơi hàng thủ Man Utd dưới thời HLV Solskjaer và sắp bị tống khứ khỏi Old Trafford.

Eric Bailly đang trải qua những chuỗi ngày tồi tệ nhất ở Man Utd. Dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, trung vệ người Bờ Biển Nga như người thừa. Thống kê cho thấy, 7 trận gần nhất tạI giải Ngoại hạng Anh, Bailly không được ra sân, trong đó 5 trận gần nhất không được đăng ký vào danh sách cầu thủ thi đấu.

Tính ở cả mùa giải này, Bailly mới ra sân 11 trận tại giải Ngoại hạng Anh và 17 trận trên tất cả các mặt trận. Dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, tuyển thủ Bờ Biển Ngà chỉ có 2 trận đá chính tại giải đấu hạng cao nhất nước Anh, ngoài ra là 2 trận vào sân từ băng ghế dự bị.

Bailly phần vì dính chấn thương, phần vì không phù hợp với kế hoạch phát triển của HLV Solskjaer dẫn tới việc trung vệ đến từ Ligue 1 này không được ra sân thường xuyên. Trước những màn thi đấu không hiệu quả tại Old Trafford của Bailly, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đang sẵn sàng bán đứt ngôi sao người Bờ Biển Ngà trong phiên chợ Hè tới bất chấp việc cầu thủ này còn tới 3 năm trong hợp đồng.

Từ đầu mùa giải trước, Man Utd đã muốn sắm một trung vệ đẳng cấp và nếu Hè này, Quỷ đỏ hiện thực hóa mục tiêu trên, cơ hội ra sân của Bailly càng nhỏ hẹp.

Trước những diễn biến không mấy thuận lợi, Bailly quyết tìm cách chứng tỏ mình. Theo đó, Bailly sẽ cùng ĐT Bờ Biển Ngờ chinh phục CAN 2019. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để trung vệ này chứng tỏ khả năng và cho thấy anh vẫn đủ năng lực để tiếp tục cống hiến ở Man Utd.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1