Cá cược hợp pháp ở Việt Nam: Bài toán chưa lời giải

Quốc KhánhCập nhật 10:22 ngày 28/03/2013

 Câu chuyện nguồn thu vẫn luôn là vấn đề lớn với bóng đá Việt Nam, chính vì vậy, trong bản Đề án phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, dù chỉ chiếm một dòng duy nhất, nhưng việc sẽ thí điểm cá cược hợp pháp đã trở thành đề tài tranh luận nóng hổi.

Lợi hại của việc tổ chức cá cược chúng ta có thể học được từ nước ngoài và cả những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong nước cũng có thể chia sẻ về vấn đề này.

Năm 2006, chuyện hợp pháp hoá cá cược đã được đưa ra bàn thảo một lần khi hãng cá cược nổi tiếng Ladbroke đặt vấn đề nhảy vào thị trường Việt Nam. Thế nhưng sau cuộc gặp gỡ với đại diện của Uỷ ban Thể dục thể thao lúc đó, kết luận đưa ra là chúng ta chưa sẵn sàng.

‘ Cá cược hợp pháp ở Việt Nam vẫn là bài toán chưa lời giải. (Ảnh: FA)

Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Chủ nhiệm Đề án Đặt cược bóng đá chia sẻ: "Tất cả các phương án đưa ra đều phải đặt vấn đề ngược lại tức là xét đến mặt trái của nó. Vì vậy, cá cược bóng đá là vấn đề hết sức nhạy cảm và nhiều khi chúng ta phân tích chưa sâu vì nó mới quá."

Nói về cá cược thì ở Việt Nam, đua ngựa đã được mở cửa từ hơn 20 năm qua. Từ bài học của việc cá cược đua ngựa có thể thấy rằng, nếu không quản lý chặt thì ranh giới giữa cá cược và cờ bạc là rất mong manh. Ông Trần Văn Nghĩa từng quản lý trường đua trong 13 năm hiểu rõ điều này.

Ông Nghĩa chia sẻ: "Tôi lấy ví dụ về một em nài ngựa trong đua ngựa. Theo quy định thì cấm các em đặt cược, nhưng gia đình rồi họ hàng các em đặt cược thì sao? Khi đó sẽ hình thành tổ chức cá độ rồi đến bán độ… Tổ chức bán độ sẽ hình thành hệ thống rất tinh vi để lường gạt ban tổ chức; khi lường gạt như vậy và chúng ta không có bộ luật để xử lý dẫn đến việc xử lý rất khó."

Khi được hỏi về tác dụng của cá cược hợp pháp, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho rằng: "Sự quản lý của các nhà cái quốc tế và thậm chí là cảnh sát quốc tế sẽ không cho phép các cầu thủ trong nước nảy sinh tiêu cực". Ai dám chắc điều đó khi mà giờ đây cầu thủ sẽ còn phải đứng trước nhiều cám dỗ sai trái hơn?

"Trong bóng đá họ dự đoán đội bóng này thắng và nếu trúng như vậy thì người đặt cược sẽ cảm thấy tiếc nuối rồi tự đặt câu hỏi vì sao mình không chơi nhiều hơn. Từ đó, lần sau họ sẽ tìm mọi cách để họ đặt cược nhiều để thắng lớn hơn" - ông Trần Văn Nghĩa chia sẻ thêm.

Cuối cùng vấn đề đặt ra không kém phần quan trọng là chúng ta sẽ tự quản lý cá cược hay để các công ty của nước ngoài đảm nhiệm. Hãy nhìn vào trường đua Phú Thọ, sự quản lý của công ty nước ngoài nếu mang lại nhiều lợi ích chắc TP. Hồ Chí Minh đã không đóng cửa nó để chuyển sang mục đích sử dụng khác.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Chủ nhiệm trường đua Phú Thọ thời kỳ 1988 đến 2001 cho hay: "Chúng ta nên làm từ đầu, nếu chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta tìm người có kinh nghiệm. Theo cách làm như thế, cá nhân tôi nghĩ chúng ta thừa sức để xây dựng và phát triển; còn nếu giao vào tay nhà cái nước ngoài thì chúng ta chẳng được gì."

Bóng đá Việt Nam không có vẻ gì là sẵn sàng hơn cho việc cá cược hợp pháp so với 6 năm trước và chúng ta vẫn còn 6 năm nữa để chuẩn bị kỹ càng hơn trước khi việc thí điểm trở thành hiện thực.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1