Các sao thể thao cảm thấy rất khó để thi đấu không có khán giả

Thể Thao VTVCập nhật 22:41 ngày 29/04/2020

VTV.vn - Các sự kiện thể thao đang lên kế hoạch sớm quay trở lại, một trong những biện pháp được nhắc đến nhiều nhất, đó là việc thi đấu mà không có khán giả.

Ở môn golf, nơi mà sự tập trung luôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc thi đấu của các vận động viên, nhưng việc thi đấu không có khán giả cũng ít nhiều gây ảnh hưởng. Rory McIlroy, người đã giành 4 chức vô địch major trong sự nghiệp chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể thi đấu, tuy nhiên có lẽ sẽ không có được phong độ tốt nhất. Đặc biệt, với những thời khắc quan trọng, khi bạn cần tới sự khích lệ, thì sẽ không có gì cả. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ rất khó khăn…"

Các sao thể thao cảm thấy rất khó để thi đấu không có khán giả - Ảnh 1.

Thi đấu không có khán giả sẽ khiến vận động viên mất đi sự khích lệ tinh thần

Còn với Stephen Curry, người đã có 3 chức vô địch tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, nơi các sân đấu luôn có được bầu không khí náo nhiệt, tỏ ra khó tin về viễn cảnh này: "Thử tưởng tượng, những đội bóng tham dự vòng playoffs. Khi bước vào sân, sẽ là những khán đài trống rỗng. Khó có thể nghĩ rằng, đó là những trận chung kết. Dù có thể giành chức vô địch đi nữa, thì nó sẽ không mang tới những cảm xúc như mong muốn. Không có khán giả ư, tôi không thể tưởng tượng nổi điều này".



Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1