Cảnh sát Italy bật "báo động đỏ" cho đại chiến Roma - Chelsea

H.M (dịch)Cập nhật 14:07 ngày 31/10/2017

VTV.vn - Cảnh sát Italy đang được đặt trong tình trạng "báo động đỏ" cho trận đấu gay cấn giữa Roma và Chelsea tại Champions League.

Ước tính, 2000 CĐV Chelsea sẽ tới thủ đô Italy để dự khán trận đấu tại Olimpico và lực lượng cảnh sát tại đây đã được tăng cường để đảm bảo an ninh cho cuộc đọ sức gay cấn này.

Các quan chức lo ngại rằng khoảng 200 holigan từ Anh sẽ sang Italy trong thời gian này và có thể gây rối, làm xáo trộn công tác tổ chức trận đấu. Ngoài ra, cũng có lo ngại rằng CĐV Chelsea sẽ "hợp tác" với những CĐV Lazio – vốn chẳng thích thú gì những người hâm mộ Roma để tạo nên một cuộc ẩu đả gây náo loạn trước trận đấu.

Hồi đầu tháng 10, những CĐV Roma tới Anh cổ vũ cho đội bóng mình yêu mến cũng đã để xảy ra màn ẩu đả với cảnh sát London.

Cảnh sát Italy bật báo động đỏ cho đại chiến Roma - Chelsea - Ảnh 1.

CĐV Roma ẩu đả với cảnh sát London khi tới Stamford Bridge cổ vũ cho đội bóng yêu thích.

Rome là nơi từng diễn ra nhiều cuộc ẩu đả mà CĐV Anh của Middlesbrough hay Man Utd từng là nạn nhân. Nghiêm trọng nhất là cuộc ẩu đả vào năm 2007 khiến hàng chục người hâm mộ Quỷ đỏ bị thương.

Trong khi đó, vào năm 2012, nhiều CĐV Tottenham tới Rome cũng đã bị gây sự bởi các CĐV quá khích của Lazio trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Europa League.

Nguồn tin từ Sở cảnh sát Rome khẳng định: "Chúng tôi đã tổ chức buổi gặp mặt với đại diện của Sở cảnh sát thủ đô London, Đại sứ quán Anh và CLB Roma. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ và đây là tuần nhạy cảm khi có hai trận đấu căng thẳng giữa Roma – Chelsea và Nice – Lazio.

"Chúng tôi sẽ huy động một lực lượng đông đảo các nhân viên để làm nhiệm vụ cho trận đấu và sẽ không cho phép sử dụng nước uống từ bên ngoài hay những hành vi bạo lực, khiêu khích".

Được biết, cảnh sát cũng sẽ bố trí một số nhân viên tại 2 sân bay của thành phố, nhà ga xe lửa chính, quảng trường… và yêu cầu các chủ quán bar phối hợp để mắt tới những CĐV say xỉn.

Bên cạnh đó, nguồn tin từ Sở cảnh sát Rome cũng khuyến cáo các CĐV Chelsea nên di chuyển bằng xe bus công cộng chứ không nên tự tìm đường tới SVĐ - "CĐV đội khách nên tránh khu vực phía Nam SVĐ Olimpico, cụ thể là khu vực Ponte Duca D’Aosta, nơi các CĐV Roma thường tụ tập rất đông trước trận đấu".

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1