Cầu thủ vô danh qua mặt Hazard và Pogba bị “chặt chém” nhiều nhất

T.KCập nhật 18:51 ngày 15/10/2018

James Maddison trong vòng vây các cầu thủ Man Utd

VTV.vn - Hazard, Pogba hay Kane, Mane đều là những cầu thủ cầm bóng, đi bóng rất tốt và thường bị phạm lỗi nhiều nhất nhưng vẫn kém 1 cầu thủ của Leicester City.

Eden Hazard là ngôi sao hoạt động năng nổ bậc nhất giải Ngoại hạng Anh trong thời gian qua. Với kĩ thuật xử lý bóng tốt, tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo, Hazard thường xuyên trở thành tâm điểm cho các pha phạm lỗi của đối phương. Kể từ đầu mùa giải, Hazard đã bị phạm lỗi tới 21 lần tại Premier League.

Kém đôi chút so với Eden Hazard, Paul Pogba cũng từng bị đối phương phạm lỗi 19 lần kể từ đầu mùa giải. Lối chơi đủng đỉnh cầm bóng và phát động tấn công của Pogba cùng những pha tăng tốc đột ngột khiến các cầu thủ phòng ngự đội bạn "nóng mắt". Qua đó, Eden Hazard và Paul Pogba lọt top 3 cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở EPL.

Cầu thủ vô danh qua mặt Hazard và Pogba bị “chặt chém” nhiều nhất - Ảnh 1.

Eden Hazard chưa phải là cầu thủ bị "chặt chém" nhiều nhất.

Tuy nhiên, cả Eden Hazard và Paul Pogba đều không phải cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất kể từ đầu giải. Tiền vệ James Maddison của Leicester City mới là cầu thủ bị "chặt chém" nhiều nhất với 24 lần. Đây là điều khá bất ngờ khi James Maddison chưa phải là cái tên nổi bật tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, tại Leicester City, James Maddison đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là trái tim của Bầy cáo nơi tuyến giữa.

Ngoài ra, những cái tên gây ức chế nhất với các các cầu thủ phòng ngự tại giải Ngoại hạng Anh là Harry Kane của Tottenham với 16 lần được trọng tài cắt còi bảo vệ, Sadio Mane cũng có 15 lần nằm sân và là những cầu thủ nằm trong top 10 trong danh sách kể trên.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1