Chấn thương không quá nặng, Văn Hậu vẫn có thể lỡ hẹn đại chiến ĐT Thái Lan

T.KCập nhật 17:04 ngày 19/08/2019

VTV.vn - CLB Hà Nội vừa cập nhật về tình hình chấn thương của hậu vệ Đoàn Văn Hậu gặp phải sau trận đấu với SHB Đà Nẵng.

Trong đoạn video được Hà Nội FC đăng tải, Văn Hậu chia sẻ về chấn thương với bác sĩ Vũ Thành Luân của CLB Hà Nội: "Em cảm thấy may mắn, may là còn bị nhẹ đấy. Nghỉ 4-5 tuần không vấn đề gì. Em đón nhận chuyện này hết sức bình thường".

Trong khi đó, bác sĩ Vũ Thành Luân cho biết: "Văn Hậu dính chấn thương trong một pha bật cao đánh đầu rồi tiếp đất bằng chân phải trong trận đấu với SHB Đà Nẵng ở cuối trận. Các bác sĩ nhận định đầu gối của Văn Hậu bị tổn thương và có nguy cơ dẫn đến các chấn thương nghiêm trọng khác nếu tiếp tục thi đấu".

"Văn Hậu cần thời gian nghỉ ngơi, đồng thời phải tập các bài nâng cao sức mạnh để những chấn thương tương tự này sẽ không đến trong tương lai", bác sĩ Luân nhấn mạnh.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu dính chấn thương ở vùng đầu gối phải sau trận thắng 2-1 của Hà Nội trước SHB Đà Nẵng tại vòng 21 V.League 2019. Tới ngày 18/8, hậu vệ này đã tới Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF để được bác sỹ Choi Ju-young kiểm tra chấn thương.

Văn Hậu sẽ vắng mặt ở trận đấu với Altyn Asyr thuộc Bán kết AFC Cup 2019 liên khu vực, diễn ra vào ngày 20/8 và 27/8 (giờ Việt Nam). Ngoài ra, Văn Hậu nhiều khả năng cũng sẽ không thể tham dự trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á của ĐT Việt Nam trên đất Thái Lan ngày 5/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1