"Chạy đà" như mơ, Nadal đã sẵn sàng cho Mỹ mở rộng 2019

Thùy AnCập nhật 11:00 ngày 26/08/2019

VTV.vn - Có bước chạy đà hoàn hảo, được rơi vào một nhánh đấu thuận lợi, tất cả dường như đang rất ủng hộ Rafael Nadal tại Mỹ mở rộng 2019.

Trước Mỹ mở rộng 2019, Nadal đã vô địch Rogers Cup sau chiến thắng trước tay vợt đang lên người Nga Daniil Medvedev với tỷ số 6-3, 6-0. Đây là giải Masters 1000 quan trọng, được xem là bước chạy đà cho Mỹ mở rộng.

Trong khi đó, 2 tay vợt còn lại trong nhóm Big Three là Roger Federe và Novak Djokovic lại không có kết quả tốt như vậy.

Sau Wimbledon, cả FedEx và Nole đều rút lui khỏi Rogers Cup để phục hồi thể lực. Cả hai sau đó đều tham gia Cincinati. Tàu tốc hành dừng bước sớm khi để thua đối thủ là tay vợt xếp hạng 70 thế giới Andrey Rublev. Trong khi đó, Novak Djokovic không thể bảo vệ ngôi vương trước Daniil Medvedev. Tay vợt người Nga đã khiến Nole phải ôm hận ở trận bán kết sau 3 set đấu.

Chạy đà như mơ, Nadal đã sẵn sàng cho Mỹ mở rộng 2019 - Ảnh 1.

Nadal tập luyện cho Mỹ mở rộng 2019

Như vậy, Nadal chính là tay vợt có kết quả khởi động cho Mỹ mở rộng tốt nhất trong nhóm Big Three. Trước trận đấu đầu tiên ở Mỹ mở rộng 2019, Nadal cũng tỏ ra rất tự tin.

"Tôi không thể đoán trước được tương lai nhưng tất nhiên, đến các giải đấu lớn với cảm giác tốt giúp ích rất nhiều. Thành tích gần đây nhất của tôi là vô địch ở Rome và Roland Garrois, lọt vào bán kết ở Wimbledon và chiến thắng ở Rogers Cup. Đó là cảm giác rất tích cực. Điều này giúp tôi tự tin và cảm thấy thoải mái trên sân đấu", Nadal cho hay trước thềm Mỹ mở rộng 2019n.

Khi được hỏi về tình trạng thể lực hiện tại, Rafa nói, anh cảm thấy rất ổn. 

"Tôi thấy cảm thấy khỏe. Tôi đã có một tuần tập luyện tốt. Giờ đây, tôi có nhiệm vụ phải thúc đẩy phong độ của mình lên hơn một chút và cố gắng bắt đầu giải đấu một cách thuận lợi", Nadal nói thêm.

Hiện tay vợt  người Tây Ban Nha đang sở hữu 3 chức vô địch ở Mỹ mở rộng. Con số này bằng với thành tích của đương kim vô địch Novak Djokovic.

Chạy đà như mơ, Nadal đã sẵn sàng cho Mỹ mở rộng 2019 - Ảnh 2.

Nadal đang có 3 chức vô địch Mỹ mở rộng

Theo kết quả chia bảng, Novak Djokovic rơi vào nhanh đấu không dễ dàng khi hứa hẹn phải đối đầu với những tay vợt mạnh như Daniil Medvedev, Sam Querrey, Stan Wawrinka, Kevin Anderson hay Roger Federer ở bán kết.

Ở nhánh đấu còn lại, tay vợt hạt giống số 2 của giải – Rafael Nadal được cho là sẽ tương đối dễ dàng trên con đường tiến vào bán kết. Nếu đúng như dự đoán thì Nadal sẽ chỉ vấp phải khó khăn ở bán kết khi chạm trán với Dominic Thiem.

Mỹ mở rộng 2019 – giải Grand Slam cuối cùng trong năm sẽ bắt đầu các ngày thi đấu chính thức vào thứ hai 26/8. Theo lịch của ban tổ chức, trận chung kết đơn nữ diễn ra vào Thứ 7, ngày 7/9 (theo giờ Mỹ) và trận chung kết đơn nam diễn ra vào Chủ nhật, ngày 8/9.

Theo trang bán vé của Ban tổ chức, giá vé thấp nhất cho trận chung kết đơn nữ vào ngày 7/9 là 110 USD (khảng gần 2,7 triệu VNĐ). Nếu người hâm mộ muốn tận mắt xem trận chung kết đơn nam thì con số thấp nhất họ phải bỏ ra sẽ gấp ba, là 310 USD (hơn 7 triệu VNĐ).

Lần đầu tiên trong lịch sử tiền thưởng cho các tay vợt ở giải Grand Slam cuối cùng trong năm vượt qua con số 57 triệu USD. Hai tay vợt vô địch ở giải đấu đơn dành cho nam và nữa tại Mỹ mở rộng 2019 sẽ nhận được số tiền kỷ lục lên tới 3,85 triệu USD. Trong khi đó, ở hạng mục đánh đôi, các tay vợt sẽ nhận được giải thưởng 740.000 USD nếu giành chiến thắng cuối cùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1