Chelsea - Newcastle United: Bại binh phục hận (22h00, K+1)

Chí HiểnCập nhật 05:26 ngày 10/01/2015

Chelsea sẽ có cơ hội trả lại món nợ trong trận thua Newcastle ở lượt đi, qua đó giành 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trong trận đấu tối nay (10/1).

Thầy trò HLV Jose Mourinho đã mất điểm trong 2 trận đấu liên tiếp trước Southampton và Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh. Thảm bại 3-5 trên sân White Hart Lane chính là bước ngoặt của cuộc đua vô địch khi Chelsea đã bị Man City bắt kịp cả về điểm số lẫn số bàn thắng bại.

Do vậy, The Blues sẽ phải giành chiến thắng trong trận đấu với Newcastle vào tối nay (10/1) trên sân nhà Stamford Bridge nếu không muốn tụt lại phía sau. Đội bóng áo sọc đen trắng từng bất ngờ hạ gục một Chelsea bất bại vào đầu tháng 12/2014 nhưng hoàn cảnh giờ đây của Newcastle đã hoàn toàn khác.

Chelsea đã gục ngã trước Newcastle ở lượt đi bởi cú đúp của tiền đạo Papiss Cisse

Sau khi vị thuyền trưởng Alan Pardew quyết định tới Crystal Palace, HLV tạm quyền John Carver vẫn chưa được nếm mùi chiến thắng dù những đối thủ của ông bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Newcastle chỉ giành được 1 điểm trong trận hòa 3-3 với Burnley và thất bại trước Leicester City tại vòng 3 FA Cup. Lịch sử cũng đang chống lại đội bóng vùng Tyneside khi họ mới chỉ thắng Chelsea đúng một lần tại sân Stamford Bridge kể từ năm 1986.

Tại cuộc họp báo trước trận, HLV Carver phát biểu: “Chúng tôi sắp phải đối đầu với một trong những đội bóng và HLV tốt nhất châu Âu. Tôi sẽ đứng tại khu vực kỹ thuật và hy vọng ông ấy không bắt nạt tôi. Tôi sẽ dần dần vượt qua khó khăn và tôi muốn giành chiến thắng”.

HLV tạm quyền John Carver vẫn chưa giành được thắng lợi nào ở Newcastle

Trong khi đó, HLV Mourinho tỏ ra tự tin bất chấp những kết quả không tốt gần đây: “Tinh thần toàn đội đang hết sức tích cực và chúng tôi vẫn đang tập trung cho mọi mục tiêu. Tất cả các đội bóng đều sẽ có khoảng thời gian khó khăn. Chúng tôi hy vọng sẽ bỏ lại sau lưng 2 trận đấu gần đây tại giải Ngoại hạng Anh. Tôi muốn đoạt mọi danh hiệu dù điều này thật khó khăn, đó là lý do đội bóng cần phải thể hiện tinh thần và đẳng cấp của mình”.

Chelsea sẽ bước vào trận đấu gặp Newcastle mà không có ca chấn thương nào nghiêm trọng. Ở phía bên kia chiến tuyến, đội chủ sân St. James Park sẽ đón chào sự trở lại của thủ môn Tim Krul trong khi hàng loạt trụ cột khác như Steven Taylor hay Siem de Jong vẫn chưa thể trở lại. Ngoài ra, tiền vệ Cheick Tiote và tiền đạo Papiss Cisse cũng sẽ vắng mặt do phải tham dự CAN 2015.

Đội hình dự kiến:

Trận đấu giữa Chelsea - Newcastle United sẽ diễn ra vào lúc 22h00 hôm nay (10/1). Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh K+1 và Bóng đá TV.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1