Chủ tịch Barcelona tẩy chay Lễ trao giải Quả bóng Vàng

Chí Hiển (theo Goal)Cập nhật 06:00 ngày 09/01/2015

Chủ tịch Josep Bartomeu của Barcelona sẽ không tham dự Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2014 để phản đối lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA.

Chủ tịch CLB Barcelona Josep Bartomeu đã tuyên bố tẩy chay Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2014 sẽ được tổ chức tại Zurich vào ngày 12/1 tới. Quyết định này của người đứng đầu đội bóng xứ Catalan đã cho thấy sự rạn nứt trong quan hệ giữa Barca và FIFA.

Trước đó, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã tán thành lệnh cấm Barcelona ký hợp đồng với cầu thủ mới trong 2 kỳ chuyển nhượng (bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng tháng 1 này) do FIFA ban hành. Nguyên nhân là do đội chủ sân Nou Camp đã vi phạm các điều khoản liên quan đến việc mua bán cầu thủ trẻ của lò đào tạo La Masia.

Tại một cuộc họp báo chính thức, ông Bartomeu phát biểu: “FIFA không nói với chúng tôi rằng ai là người phải chịu trách nhiệm ban đầu và trong quá trình thực hiện án phạt. Chúng tôi sẽ không duy trì quan hệ với họ”.

“Tôi đã gửi một lá thư hết sức nghiêm túc tới Chủ tịch Sepp Blatter và tôi sẽ không dự Gala trao giải Quả bóng Vàng vào ngày 12/1 tới. Đây không phải là dấu chấm hết của mọi chuyện. Tôi tin rằng vụ việc của Barca sẽ là bước ngoặt của thế giới bóng đá như vụ kiện của Bosman vậy. Cho dù phải bao lâu đi chăng nữa, chúng tôi sẽ không chấp nhận thua vụ kiện này” - Chủ tịch Barca cho biết.

Tiền đạo Lionel Messi của Barcelona là một trong 3 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2014 và nhiều khả năng, anh vẫn sẽ tham dự sự kiện quan trọng của FIFA tại Zurich.

Ngoài Messi, nhiều cầu thủ của Barcelona cũng có mặt trong danh sách rút gọn của FIFA bao gồm Claudio Bravo, Jordi Alba, Dani Alves, Javier Mascherano, Gerard Pique, Xavi, Andres Iniesta, Luis Suarez và Neymar.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1