Có bao nhiêu khả năng khiến ĐTQG Việt Nam dừng bước tại VL World Cup 2022?

H.MCập nhật 12:15 ngày 13/06/2021

VTV.vn - Dù ĐTQG Việt Nam đang có rất nhiều cơ hội để làm nên kỳ tích nhưng có khả năng nào đe dọa cơ hội giành vé đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo hay không?

Chỉ cần không thua UAE, ĐTQG Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp, tuy nhiên, nếu để thua đối thủ này, cơ hội giành vé vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bị đe dọa.

Với thành tích nhất bảng trước lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, hơn UAE 2 điểm, Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để đi tiếp. Hiện thầy trò HLV Park Hang-seo đang nắm quyền tự quyết khi chỉ cần không thua trước đội nhì bảng UAE ở lượt trận cuối cùng là sẽ chắc chắn có tấm vé dự vòng loại thứ 3.

Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp sẽ bị thu hẹp lại đôi chút nếu kịch bản xấu nhất xảy ra là ĐTQG Việt Nam để thua trong trận đấu cuối cùng.

Có bao nhiêu khả năng khiến ĐTQG Việt Nam dừng bước tại VL World Cup 2022? - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đang tràn trề cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022

1 trận đấu trắng tay cũng đồng nghĩa với việc đội bóng áo đỏ kết thúc vòng loại thứ 2 với vị trí nhì bảng G và phải xét thành tích với các đội nhì còn lại (5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được chọn để đi tiếp).

Tuy nhiên, năm nay có một chút rắc rối khi tại bảng H, ĐTQG Triều Tiên đã tuyên bố bỏ cuộc giữa chừng nên bảng đấu chỉ còn lại 4 đội. Kết quả những trận đã chơi có sự góp mặt của ĐTQG Triều Tiên tại bảng H cũng bị hủy bỏ. Đồng thời, để đảm bảo công bằng thì BXH các đội nhì bảng vòng loại World Cup 2022, thành tích của 7 đội nhì bảng (không bao gồm bảng H) sẽ không tính kết quả thi đấu với đội xếp thứ 5.

Trước lượt trận cuối cùng, Oman đã chắc chắn là đội giành quyền đi tiếp với tư cách 1/5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Có bao nhiêu khả năng khiến ĐTQG Việt Nam dừng bước tại VL World Cup 2022? - Ảnh 2.

BXH các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (Cập nhật trước trận Lebanon - Hàn Quốc chiều 13/6).

Đặt giả thuyết, ĐTQG Việt Nam thua UAE ở trận đấu cuối, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chỉ có 11 điểm và chỉ số phụ +3 (sau khi trừ đi 6 điểm và chỉ số phụ giành được từ đội cuối bảng Indonesia), khi đó, đối thủ cạnh tranh 1/4 tấm vé đi tiếp của ĐTQG Việt Nam sẽ gồm Trung Quốc (A – 10 điểm), Jordan (B – 8 điểm), Iran (C – 9 điểm), Uzbekistan (D – 9 điểm) - Đây là điểm số sau khi đã loại trừ điểm thu được từ cuộc đối đầu với đội cuối bảng) và Lebanon (H – 10 điểm).

Trường hợp 1: ĐTQG Việt Nam giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng

Chiều 13/6, Lebanon sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp Hàn Quốc. Nếu Lebanon không thể giành điểm trước ĐT Hàn Quốc, ĐT Việt Nam kể cả nhì bảng cũng gần như chắc chắn đi tiếp khi đã xếp trên 2 đội nhì bảng khác là Lebanon và Kyrgyzstan.

Trong trường hợp Lebanon thắng Hàn Quốc, đội bóng này sẽ có 1 tấm vé đi tiếp khi giành tới 13 điểm, khi đó, sẽ chỉ còn 3 tấm vé đi tiếp từ vị trí nhì bảng.

Nếu Lebanon hòa Hàn Quốc, đội bóng này sẽ vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé nhì bảng đi tiếp với 11 điểm.

1 trường hợp khác làm giảm sút cơ hội đi tiếp của ĐTQG Việt Nam là việc Uzbekistan thắng Saudi Arabia. Khi đó, tấm vé nhì bảng giành quyền đi tiếp sẽ chắc chắn thuộc về Saudi Arabia và ĐTQG Việt Nam phải cạnh tranh 1/3 tấm vé nhì bảng còn lại giành quyền đi tiếp với Trung Quốc (A – 10 điểm), Jordan (B – 8 điểm), Iran (C – 9 điểm) và Lebanon (H – ? điểm).

Còn nếu Uzbekistan thua Saudi Arabia và Lebanon không thắng Hàn Quốc, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn bởi khi đó sẽ lại có 4 tấm vé nhì bảng đi tiếp.

Dù trong trường hợp nào, chỉ cần các đối thủ cạnh tranh kể trên không đồng loạt chạm tới 11 điểm, tấm vé đi tiếp sẽ chắc chắn thuộc về ĐTQG Việt Nam.

Trường hợp 2: ĐTQG Việt Nam dừng bước ở vị trí nhì bảng

Ở lượt trận cuối cùng, Trung Quốc sẽ đụng độ Syria, Jordan gặp Australia, Uzbekistan gặp Saudi Arabia, Lebanon gặp Hàn Quốc và Iran gặp Iraq.

Khi thua UAE, Việt Nam sẽ bị loại nếu như các điều kiện này đồng loạt xảy ra:

- Lebanon thắng Hàn Quốc để giành 12 điểm

- Trung Quốc có ít nhất 1 điểm trước Syria để giành 11 điểm nhưng hơn Việt Nam về chỉ số phụ

- Uzbekistan thắng Saudi Arabia vì khi đó chắc chắn Saudi Arabia sẽ có vé về nhì giành quyền đi tiếp với 13 điểm

- Jordan giành trọn 3 điểm trước Australia để có 11 điểm và hơn ĐTQG Việt Nam về chỉ số phụ. Hiện tại chỉ số phụ của Jordan đang là +5 và sẽ tăng lên nếu thắng Australia.

- Iran thắng Iraq để giành 12 điểm.

Nhìn vào "danh sách" kể trên, có thể thấy cần quá nhiều điều kiện để xảy ra cùng lúc để khiến ĐTQG Việt Nam dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á – ngay cả khi ĐTQG Việt Nam có phải chịu 1 kết quả bất lợi trước UAE đi chăng nữa!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1