Cử tạ Thái Lan và Malaysia bị cấm tham dự Olympic Tokyo và SEA Games 31

Tuấn ĐoànCập nhật 21:29 ngày 05/04/2020

VTV.vn - Liên đoàn Cử tạ thế giới đã ra lệnh cấm Thái Lan và Malaysia tham dự 2 sự kiện lớn Olympic Tokyo và SEA Games 31.

Theo thông báo mới nhất, Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) đã quyết định cấm Thái Lan và Malaysia thi đấu tại tất cả các sự kiện cử tạ bao gồm cả Olympic Tokyo và SEA Games 31.

Liên đoàn Cử tạ Malaysia bị tước bỏ tư cách thành viên IWF trong 1 năm do 3 lực sĩ dính doping năm 2019. Trong khi đó Liên đoàn Cử tạ Thái Lan bị tước bỏ tư cách thành viên trong 3 năm và nhận thêm án phạt 200.000 USD. Chỉ trong năm 2019, có tới 8 trường hợp vận động viên cử tạ Thái Lan bị phát hiện dương tính với chất cấm doping.

Trong vòng 21 ngày, Liên đoàn Cử tạ Thái Lan và Malaysia có quyền kháng án trước quyết định của IWF tại Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Thời hạn thực thi án chưa có hiệu lực do các giải đấu của IWF đều bị hủy vì COVID-19.


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1