Đã đến lúc cần hạ bệ Federer - Nadal - Djokovic!

Thùy AnCập nhật 14:33 ngày 20/02/2020

VTV.vn - Cựu số 1 thế giới, Boris Becker đã lên tiếng kêu gọi các tay vợt trẻ tiến lên và thách đấu với nhóm Big Three gồm: Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic.

Trả lời phỏng vấn trước lễ trao giải Laureus ở Berlin, giải thưởng vẫn được xem là Osars của thể thao, cựu số 1 thế giới, ông Boris Becker đã có những lời động viên với các tay vợt trẻ trong cuộc đối đầu với nhóm Big Three.

Kể từ Australian Open 2017, 3 huyền thoại của làng quần vợt đã giành được tổng cộng 13 giải Grand Slam và thể hiện rõ sự thống trị trên tất cả các mặt sân. Djokovic, Nadal và Federer thay nhau xếp vị trí số 1 thế giới từ đầu năm cho tới hết năm trong hơn 3 năm nay.

Hiện Federer vẫn dẫn đầu với 20 danh hiệu Grand Slam. Lần gần nhất Federer giành một danh hiệu Grand Slam là từ Wimbledon 2017. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng không quên, tay vợt người Thụy Sỹ đã bỏ lỡ tới 2 match point trong trận chung kết với Novak Djokovic tại All England Club vào tháng 7 năm ngoái. Dù bị các đối thủ rút ngắn khoảng cách nhưng Tàu tốc hành vẫn đang tiếp tục cuộc chơi để tìm kiếm cơ hội ở tuổi 38.

Đã đến lúc cần hạ bệ Federer - Nadal - Djokovic! - Ảnh 1.

Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic đã thay nhau thống trị quần vợt trong nhiều năm qua

Rafael Nadal đứng thứ 2 với 19 Grand Slam. Tay vợt số 2 thế giới hy vọng đuổi kịp được thành tích của Nadal tại Roland Garros mùa hè năm nay. Rafa cho hay, cuộc đua với người bạn và cũng là người đồng nghiệp cho anh thêm động lực để thi đấu trước thềm mỗi giải Grand Slam.

Cũng tham gia vào cuộc đua "tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại" với Federer còn có Novak Djokovic. Tay vợt số 1 thế giới hiện tại đang có 17 Grand Slam. Điều đáng nói nhất là anh đang có phong độ cực cao. Bất chấp sự vùng lên mạnh mẽ của các tay vợt trẻ trong đó nổi bật nhất là Dominic Thiem, anh vẫn giành chức vô địch Australian Open lần thứ 8 trong tháng 1 vừa qua. Anh đang nỗ lực để lật đổ sự thống trị của Nadal ở Pháp mở rộng, đồng thời bảo vệ thành công chức vô địch ở Wimbledon.

Ở chiều ngược lại, các tay vợt trẻ, nhất là nhóm NextGen đã có những nỗ lực đáng kể để phá vỡ thế thống trị của nhóm Big Three. Daniil Medvedev năm ngoái đã khiến Nadal phải dùng hết sức mới chiến thắng được trong trận chung kết US Open. Hay đầu năm nay, Dominic Thiem cũng làm được điều tương tự.

Mặc dù cả hai đều thua nhưng khoảng cách tới chiến thắng ngày càng gần hơn. Trả lời phỏng vấn báo chí, Boris Becker tin rằng, những tay vợt trẻ sớm muộn gì cũng giành được những danh hiệu lớn.

Đã đến lúc cần hạ bệ Federer - Nadal - Djokovic! - Ảnh 2.

Khi nào những tài năng trẻ như Daniil Medvedev hay Dominic Thiem sẽ hạ bệ được Big Three

"Novak Djokovic có hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Cậu ấy cách vị trí tay vợt hay nhất của kỷ nguyên mở không còn xa. Tất nhiên, Roger Federer và Nadal thì đang có lợi thế hơn chút ít với 20 và 19 danh hiệu Grand Slam.

Federer, Nadal và Djokovic đã gặt hái những chiếc cup danh giá nhất của quần vợt nhiều năm năm. Họ khiến các tay vợt trẻ ít có cơ hội được chạm tay vào những phần thưởng lớn nhất. Người hâm mộ muốn có sự thay đổi nhưng rất khó khăn bởi họ quá xuất sắc.

Nhưng bạn đã thấy đấy, Dominic Thiem hay Daniil Medvedev đã đi tới trận chung kết và một vài tay vợt khác cũng rất tốt. Không ai chỉ trích việc nhóm Big Three thống trị quá lâu nhưng đã đến lúc chúng ta chứng kiến sự thay đổi và những nhà vô địch Grand Slam mới", Boris Becker nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1