"Đá đểu" FA, Jose Mourinho lại sắp dính án phạt nặng

H.MCập nhật 15:10 ngày 09/01/2015

HLV Jose Mourinho đã hủy buổi họp báo thường lệ trước thềm mỗi vòng đấu tại Premier League, sau khi bị buộc tội bôi nhọ FA.

Mourinho đang đối mặt với một án phạt mới từ FA sau khi thẳng thừng chỉ trích rằng “có một chiến dịch rõ mười mươi để chống lại Chelsea".

Theo dự kiến, vị chiến lược gia người Bồ sẽ tham dự buổi họp báo trước thềm trận đấu tại Premier League giữa Chelsea và Newcastle, tuy nhiên, sau khi FA chính thức tuyên bố xử phạt Mourinho, cựu HLV Real đã nhường lại vị trí chủ tọa buổi họp báo cho “phó tướng” Steve Holland.

Mourinho kể tội “chiến dịch” chống lại Chelsea bao gồm “mọi người, chuyên gia bóng đá, bình luận viên và HLV của các đội bóng khác”.

“Đó (nhận định của Mourinho) là lời nói không có cơ sở, công kích tổ trọng tài và ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của giải đấu”, một tuyên bố của FA cho hay. Được biết, HLV Jose Mourinho sẽ có thời gian tới 6 giờ trong ngày 13/1 để giải trình trước khi án phạt chính thức có hiệu lực.

Chelsea đang ở trong “tâm bão” chỉ trích của dư luận khi ngày càng nhiều những hảo thủ The Blues bị tố hay… ăn vạ. Cú ngã của Cesc Fabregas ngày 28/12/2014 tại St Mary được coi như một vụ scandal. Trước đó, Diego Costa và Willian cũng bị phạt vì tội ngã vờ. Ở một tình huống khác, Steve Bruce (HLV Hull City) thậm chí còn so sánh pha nằm sân của Gary Cahill với “cái gì đó văng ra từ vở Hồ Thiên nga”.

Ở trận gặp Southampton, những tưởng Fabregas đã mang về cho Chelsea một quả penalty sau khi bị Matt Targett tác động trong vòng cấm đội chủ sân St Marty. Tuy nhiên, trọng tài Anthony Talyor lại cho rằng đó là pha ngã vờ kiếm phạt đền và thẳng thừng phạt Fabregas.

Khi được hỏi về những vụ lùm xùm gần đây của Chelsea, Mourinho cho hay: “Đang có một chiến dịch, hiển nhiên đó là một chiến dịch. Mọi người, chuyên gia, bình luận viên, HLV đội khác – họ hành xử như thế Chelsea đã ngáng chân họ. Họ gây nhiều áp lực cho trọng tài và trọng tài đã mắc lỗi. Chúng tôi mất 2 điểm còn Fabregas nhận thẻ vàng”.

FA trước đó cũng đã gửi lời nhắc nhở chính thức tới Mourinho vào ngày 19/12/2014 - 3 ngày trước chiến thắng trước Stoke vì Ngài Đặc biệt nói rằng Premier League đang cần những “trọng tài tốt, giàu kinh nghiệm”.

“Sau khi nghiên cứu hành vi của Mourinho, LĐBĐ Anh đã không đưa ra hình thức kỷ luật mà chỉ nhắc nhở chính thức”, trích một thông báo chính thức của FA.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1