ĐHTB Ngoại hạng Anh 2018/19: Liverpool thống lĩnh hàng thủ, Man City áp đảo hàng công

T.KCập nhật 23:34 ngày 12/05/2019

VTV.vn - Nhà ĐKVĐ Man City và đương kim á quân Liverpool đều có tới 5 cầu thủ góp mặt trong ĐHTB Ngoại hạng Anh 2018/19 và phân rõ chiến tuyến.

Man City đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh sau khi đánh bại Brighton với tỉ số 4-1, qua đó khép lại mùa giải nghẹt thở nhất lịch sử giải đấu. Với hàng công cực mạnh, Man City áp đảo ở ĐHTB với những cầu thủ tấn công hay nhất.

Ở hai vị trí cao nhất trên hàng công của ĐHTB giải Ngoại hạng Anh mùa 2018/19 là Sergio Aguero và Rahem Sterling. Đây chính là bộ đôi đóng góp công lớn giúp Man City vượt qua nhiều thách thức để giành những điểm số quan trọng và có tới 95 bàn thắng mùa này. The Citizens cũng chính là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất giải, trong đó Aguero là chân sút số 1 của Man City với 21 bàn, xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới mùa này.

ĐHTB Ngoại hạng Anh 2018/19: Liverpool thống lĩnh hàng thủ, Man City áp đảo hàng công - Ảnh 1.

Aguero là chân sút chủ lực giúp Man City bảo vệ ngai vương.

Ngoài hai chân sút Aguero và Sterling, Man City còn đóng góp thêm hai tiền vệ Fernandinho và David Silva. Đây là bộ đôi thống trị tuyến giữa vừa có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt lại giúp sức đắc lực cho hàng công của The Citizens hoạt động hiệu quả.

Nhân tố thứ 5 của Man City trong ĐHTB Ngoại hạng Anh 2018/19 là trung vệ Laporte, người đã góp mặt nhiều nhất trong thời gian thi đấu của Man City ở giải năm nay cũng là lá chắn thép trước khung gỗ của Man City.

Nếu như Man City áp đảo hoàn toàn ở hàng công thì Liverpool thống trị hàng thủ, Thủ môn Alisson Becker được bình chọn là thủ thành hay nhất giải dĩ nhiên góp mặt ở ĐHTB Ngoại hạng Anh 2018/19.

Ngoài ra, Virgil van Dijk cũng được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất giải có tên trong ĐHTB Ngoại hạng Anh 2018/19, khi "đá cặp" cùng Laporte của Man City.

ĐHTB Ngoại hạng Anh 2018/19: Liverpool thống lĩnh hàng thủ, Man City áp đảo hàng công - Ảnh 2.

Virgil van Dijk là Cầu thủ hay nhất mùa này.

Hai hậu vệ cánh Alexander-Arnold và Robertson công thủ toàn diện trấn giữ ở hai hành lang. Không cặp đôi nào có số pha kiến tạo nhiều như Alexander-Arnold và Robertson trong lịch sử giải đấu.

Cầu thủ thứ 5 của Liverpool góp mặt ở ĐHTB Ngoại hạng Anh 2018/19 là Mane – người cùng với Salah và Aubameyang sở hữu đồng danh hiệu Vua phá lưới với 22 bàn.

Ngôi sao duy nhất của ĐHTB Ngoại hạng Anh 2018/19 không phải của Man City và Liverpool là Eden Hazard của Chelsea. Mùa này, Hazard vẫn miệt mài cống hiến và góp công lớn trong việc The Blues giành vị trí trong top 4 Ngoại hạng để dự Champions League mùa sau, cũng như lọt vào chung kết Europa League.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1