Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018

H.TCập nhật 14:12 ngày 11/05/2018

VTV.vn - Bên cạnh 3 đội bóng chuyền nữ mạnh nhất Việt Nam hiện nay, Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 có sự góp mặt của 5 đội nước ngoài hết sức chất lượng.

VTV Bình Điền Long An


Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 - Ảnh 1.

Không còn Wilavan, VTV Bình Điền Long An vẫn còn đầy đủ các trụ cột ở giải năm nay

Đội đương kim á quân đang sở hữu phong độ tuyệt vời với thành tích toàn thắng từ vòng bảng giải bóng chuyền VĐQG tới hết trận chung kết Cúp Hùng Vương đều với tỉ số 3-0. Ở giải năm nay, dù không có sự phục vụ của ngoại binh Wilavan như dự kiến ban đầu nhưng VTV Bình Điền Long An đã kịp thời tăng cường 2 nội binh chất lượng là Đinh Thị Trà Giang và Nguyễn Thị Trinh.

Danh sách thi đấu CLB VTV Bình Điền Long An:

Nhóm chuyền 2:

– Nguyễn Thị Hồng Đào (1994,174 cm)

– Võ Thị Kim Thoa (1998,172 cm)

Nhóm chủ công/ đối chuyền:

– Trần Thị Thanh Thuý (1997,192 cm)

– Dương Thị Hên (1998,173 cm)

– Đặng Thị Kim Thanh (1999,177 cm)

– Nguyễn Thị Bích Trâm (1990,174 cm)

– Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc (1994,175 cm)

– Huỳnh Thị Hồng Nhung (1994,180 cm)

Nhóm phụ công:

– Nguyễn Thị Ngọc Hoa (1987 , 183 cm) ©

– Đinh Thị Trà Giang (1992 , 180 cm)

– Nguyễn Thị Trinh (1997, 181 cm)

– Trương Thuỵ Anh Phương (1999,180 cm)

Nhóm libero:

– Nguyễn Thị Kim Liên (1993,158 cm)

– Nguyễn Khánh Đang (2000,160 cm)

Thông tin Lienvietpostbank


Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 - Ảnh 3.

Thông tin Lienvietpostbank cũng cho thấy sự ổn định và chỉ chịu thất bại trước VTV Bình Điền Long An trong trận chung kết nữ Cúp Hùng Vương 2018. Mang đến Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 một đội hình khá trẻ, đội bóng áo lính hứa hẹn tạo ra bất ngờ trước những đối thủ mạnh.

Danh sách CLB Thông Tin LienVietPostBank tham dự Cup Bình Điền 2018

screenshot_19

Ngân hàng Công Thương


Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 - Ảnh 6.

Ngân hàng Công Thương đã bổ sung thêm chủ công Hà Ngọc Diễm và libero Lê Thị Thanh Liên tại giải năm nay. Nhiệm vụ của đại diện chủ nhà duy nhất ở bảng B là hết sức khó khăn khi phải chạm trán với BIP (Mỹ), Giang Tô (Trung Quốc) hay Almaty (Kazakhstan).

Chuyền hai:

1. Nguyễn Thu Hoài (1998, 1m74)

2. Đinh Thị Huyền (1987, 1m68)

Phụ công:

3. Lê Thanh Thúy (1995, 1m80)

4. Lưu Thị Huệ (1999, 1m85)

5. Phạm Thị Như Quỳnh (1998, 1m74)

6. Đỗ Thị Hiền (2000, 1m83)

Chủ công, đối chuyền

7. Hoàng Minh Tâm (1991, 1m74)

8. Phạm Thị Thắm (1990, 1m71)

9. Trần Tú Linh (1999, 1m80)

10. Đinh Thị Thúy (1998, 1m76) ©

11. Hà Ngọc Diễm (1994, 1m77)

12. Võ Thị Vân Anh (2001, 1m80)

Libero

13. Nguyễn Thị Ninh Anh (2000, 1m72)

14. Lê Thị Thanh Liên (1993, 1m55)

Phúc Kiến (Trung Quốc)


Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 - Ảnh 8.

CLB Phúc Kiến có mặt tại Việt Nam vào tối 10/5

Năm nay, CLB Phúc Kiến của Trung Quốc tiếp tục mang sang Việt Nam những tay đập trẻ đẳng cấp như Zhang Yuting và Lin Lin. Dẫn dắt CLB Phúc Kiến là cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc Hu Jin.


Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 - Ảnh 9.

Almaty (Kazakhstan)


Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 - Ảnh 10.

Trong danh sách công bố chính thức của CLB Almaty tham dự Cup VTV9 - Bình Điền 2018, đáng chú ý là mỹ nhân Sabina Altynbekova - người vừa lọt vào top 5 Hoa hậu Kazakhstan 2018.

Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 - Ảnh 11.

BIP (Mỹ)


Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 - Ảnh 12.

CLB BIP (Mỹ) tham dự Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 12 được giới chuyên môn Việt Nam đánh giá là 1 trong số những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch vì lực lượng đưa đến rất mạnh. Bên cạnh chủ công nổi tiếng Holly Toliver, đội bóng này còn có sự phục vụ của các mũi tấn công "khủng" khác như Hailey Murray (cao 1m86, tầm tấn công 3m30), Samantha Middleborn (cao 1m86, tầm tấn công 3m23), Juliann Johnson (cao 1m89, tầm tấn công 3m20)…

Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 - Ảnh 13.

Est Cola (Thái Lan)


Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 - Ảnh 14.

CLB Est Cola có trong đội hình một số trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, đặc biệt là chủ công kỳ cựu Wilavan Apinyapong. Ở mùa giải năm ngoái, chủ công Wilavan từng khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An và giúp đội chủ giải giành quyền lọt vào đến trận chung kết.

Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 - Ảnh 15.

Giang Tô (Trung Quốc)


Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 - Ảnh 16.

Lấy giải bóng chuyền nữ Quốc tế cúp VTV9 Bình Điền 2018 làm tiền đề trước khi tham dự Cúp CLB nữ Châu Á. Đó chính là lý do mà Giang Tô đem tới giải đấu những gương mặt còn lại mạnh nhất của mình bên cạnh HLV trưởng tuyến một là ông Cai Bin. Giang Tô là đội bóng có truyền thống, họ là nhà vô địch Trung Quốc mùa giải 2016/2017, hạng 3 mùa giải 2017/2018. Sau 5 năm, khán giả Việt Nam sẽ được gặp lại Xu Ruoya, Tang Ningya, Wang Chenyue tại Cúp VTV9 Bình Điền năm nay.

Điểm mặt 8 đội bóng tham dự Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2018 - Ảnh 17.
Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1