Diễn biến ngày thi đấu thứ 6 (10/2) Olympic mùa đông 2022: Đoàn Thể thao Mỹ bứt phá

PVCập nhật 11:36 ngày 11/02/2022

VTV.vn - 3 tấm HCV đến ở các môn biểu diễn giúp đoàn thể thao Mỹ vươn lên đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ sau ngày thi đấu thứ 6.

Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 đã trải qua 6 ngày thi đấu chính thức. Có thể nói hôm qua là một ngày thi đấu thành công của đoàn thể thao Mỹ. 3 tấm HCV mà các VĐV Mỹ giành được đã giúp quốc gia này có sự thăng tiến mạnh mẽ trên bảng tổng sắp huy chương.

Diễn biến ngày thi đấu thứ 6 (10/2) Olympic mùa đông 2022: Đoàn Thể thao Mỹ bứt phá - Ảnh 1.

Mỹ là đoàn thể thao thi đấu thành công nhất trong ngày thi đấu thứ 6 của Olympic mùa đông Bắc Kinh. Nathan Chen và Chloe Kim lần lượt giành 2 tấm HCV tại môn trượt băng nghệ thuật và trượt tuyết ván nội dung lòng máng trong buổi sáng. Sang buổi chiều, ĐT Mỹ thi đấu xuất sắc tại môn trượt tuyết tự do để khép lại ngày thi đấu thành công của đoàn thể thao này với 3 tấm HCV.

Hôm qua là ngày thi đấu cuối cùng của môn trượt màn ngửa. Tại nội dung đồng đội tiếp sức, 4 VĐV ĐT Đức đã thi đấu xuất sắc để hoàn thành phần thi với tổng thời gian 3 phút 3 giây 46, để giành tấm HCV. Tại Olympic mùa đông năm nay, đoàn thể thao Đức tiếp tục cho thấy sự thống trị tại môn thể thao trượt máng nằm ngửa khi đã thâu tóm toàn bộ 4 tấm HCV ở cả 4 nội dung.

Diễn biến ngày thi đấu thứ 6 (10/2) Olympic mùa đông 2022: Đoàn Thể thao Mỹ bứt phá - Ảnh 2.

Trong khi đó môn trượt băng tốc độ đang là sự thống trị của các VĐV đến từ Hà Lan. Tại nội dung 5000 mét của nữ, Irene Schouten đã thi đấu đúng phong độ để là người có thành tích tốt nhất với thời gian 6 phút 43 giây 51, qua đó, giành HCV đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới. Đây đã là tấm HCV thứ 4 trong 5 nội dung của đoàn thể thao Hà Lan tại môn trượt băng tốc độ.

Diễn biến ngày thi đấu thứ 6 (10/2) Olympic mùa đông 2022: Đoàn Thể thao Mỹ bứt phá - Ảnh 3.

3 tấm HCV đến ở các môn biểu diễn giúp đoàn thể thao Mỹ vươn lên đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ. Dẫn đầu bảng tổng sắp lúc này đang là đoàn thể thao Đức với 6 HCV và 3 HCB.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1