Djokovic và Nadal, Federer: Từ khó chịu cho tới biết ơn!

Thùy AnCập nhật 10:50 ngày 02/07/2019

VTV.vn - Điều gì xảy ra nếu Novak Djokovic không phải cạnh tranh với Roger Federer và Rafael Nadal trong sự nghiệp của mình?

Đây có lẽ là câu hỏi mà bản thân Novak Djokovic không có câu trả lời. Tương tự như thế nếu đặt câu hỏi này với Federer và Nadal. Chỉ biết rằng, qua thời gian, Novak Djokovic từ chỗ không thấy hạnh phúc gì lắm khi phải cạnh tranh với hai trong số những tay vợt vĩ đại nhất từ trước đến nay, đã "đánh giá cao" những trận đấu của mình với hai đối thủ lớn. 

Trước thềm Wimbledon, Nole tiếp tục khẳng định điều này, đồng thời hướng tới mục tiêu quật ngã cả Federer lẫn Nadal để theo đuổi danh hiệu Wimbledon lần thứ 5.

Djokovic và Nadal, Federer: Từ khó chịu cho tới biết ơn! - Ảnh 1.

Djokovic cho biết những cuộc đối đầu với Nadal, Federer tốt cho bản thân anh, cũng như tốt cho cả tennis

"Tôi nghĩ có rất nhiều lợi ích khi bạn có những đối thủ mạnh. Rõ ràng là tôi không hạnh phúc khi trở thành một phần của kỷ nguyên Federer – Nadal lúc bắt đầu sự nghiệp. Tôi không có nhiều cơ hội để thắng nhiều giải đấu lớn", Nole cho hay.

"Nhưng bây giờ, tôi đã nghĩ khác. Tôi rất biết ơn khi mình là một phần của thời đại này. Sự canh tranh khiến tôi chơi tốt hơn. Đã đã nói về điều này nhiều lần rằng, họ (Nadal và Federer) đã bổ sung cho lối chơi của tôi. Họ giúp tôi hiểu những gì tôi cần làm để vượt qua thử thách và chiến thắng họ trong những giải đấu lớn", tay vợt người Serbia nói thêm.

Khi được hỏi về những trận đấu của nhóm Big Four (Federer, Nadal, Djokovic và Murray) có ảnh hưởng như thế nào tới sự nghiệp, Novak Djokovic cho biết, tác động của chúng là rất tích cực. "Tôi nghĩ rằng cuộc ganh đua giữa 3 chúng tôi và cả Andy Murray, tất nhiên, là một trong những điểm nổi bật trong 10, 15 năm qua của làng quần vợt nam chuyên nghiệp. Tôi nhận được rất nhiều điều tích cực từ nó. Tennis cũng được hưởng lợi rất nhiều từ cuộc ganh đua này. Tất cả chúng tôi đều chiến thắng", tay vợt số 1 thế giới nói.

Hiện 3 tay vợt hàng đầu thế giới đang sở hữu 53 chức vô địch Grand Slam với số lượng cụ thể: Federer - 20, Nadal - 18 và Djokovic - 15. Không nhiều tay vợt chen chân làm gián đoạn mạch chiến thắng của bộ ba này trong nhiều năm qua. Tại Wimbledon 2019 tình hình cũng có vẻ như không có gì khác.

Vào rạng sáng nay (2/7), Djokovic đã có khởi đầu khá suôn sẻ trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch Wimbledon khi đánh bại Philipp Kohlschreiber để giành vé vào vòng 2. 

Djokovic và Nadal, Federer: Từ khó chịu cho tới biết ơn! - Ảnh 2.

Novak Djokovic đang là tay vợt số 1 thế giới và cũng là đương kim vô địch Wimbledon

So với thời điểm này vào năm ngoái, Nole đến với Wimbledon với tâm thế khác hẳn. Cách đây 1 năm, Nole còn đứng ở vị trí số 21 thế giới, chật vật với quá trình phục hồi sau chấn thương, và tìm kiếm những danh hiệu lớn trong sự hoài nghi của nhiều người. Nhưng sau khi vô địch Wimbledon vào năm ngoái, Novak Djokovic đã có màn trở lại ngoạn mục. Djokovic liên tiếp giành các danh hiệu lớn, quay trở lại vị trí số 1 và đang đầy hy vọng đuổi kịp thành tích của Nadal hay Federer.

"Có một sự khác biệt lớn sau 1 năm. Rõ ràng tôi đến với Wimbledon năm nay khác xa so với năm ngoái. Năm nay tôi là đương kim vô địch và là số 1 thế giới. Sau khi phẫu thuật vào năm ngoái, chiến thằng ở All England Club đã là bàn đạp lớn cho tôi. Nó cho tôi động lực và cũng là sự giải thoát to lớn", Novak Djokovic cho hay.

Nếu thi đấu thuận lợi, đối thủ của Novak Djokovic ở bán kết có thể là Nadal và chung kết là Federer.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1