Đoàn Đà Nẵng dẫn đầu Giải đua Thuyền buồm và Ván chèo đứng các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2019

PVCập nhật 23:41 ngày 29/12/2019

VTV.vn - Chiều 29/12, Giải đua Thuyền buồm và Ván chèo đứng các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2019 đã bế mạc tại bãi biển Công viên Cá voi xanh, thành phố Đà Nẵng.

Kết quả chung cuộc, ở môn đua Thuyền buồm, đoàn thành phố Đà Nẵng đoạt giải Nhất toàn đoàn với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc; đứng thứ Nhì là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc); xếp thứ Ba là đoàn Hải Phòng (1 huy chương Vàng, 2 huy chương Đồng). Nội dung Ván chèo đứng chỉ tính thành tích cho các cá nhân, huy chương Vàng cự ly 4.000m nữ thuộc về Phạm Thị Hòa (Thái Nguyên), 4.000m nam thuộc về Phạm Mạnh Trung (Hà Nội), 800m nữ là Nguyễn Thị Huyền Trang (Đà Nẵng), 800m nam là Phạm Hùng Vĩ (Quảng Nam).

Giải đua Thuyền buồm và Ván chèo đứng các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2019 do Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức. Tham gia giải có 40 vận động viên nam, nữ đến từ 9 đơn vị, câu lạc bộ thuộc các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở nội dung đua Thuyền buồm và nội dung Ván chèo đứng cự ly 800m và 4.000m cho nam, nữ. Các vận động viên thi đấu tính điểm tại mỗi vòng thi.

Ông Nguyễn Hải Đường - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam cho biết, Giải đua Thuyền buồm và Ván chèo đứng các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2019 được tổ chức nhằm thúc đẩy việc phát triển phong trào tập luyện môn Thuyền buồm (Sailing) và Ván chèo đứng (SUP) trong cả nước; đồng thời, đánh giá trình độ tập luyện của các vận động viên và xếp hạng quốc gia hàng năm để đề cử làm đại diện cho Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam tham dự các giải thi đấu quốc tế. Qua đó từng bước hoàn thiện năng lực tổ chức thi đấu, công tác điều hành của trọng tài quốc gia./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1