Đội châu Âu tề tựu ở Geneva, sẵn sàng cho Laver Cup 2019

Thùy AnCập nhật 17:40 ngày 19/09/2019

VTV.vn - Federer, Nadal đều có mặt tại Geneva để cùng các đồng đội chuẩn bị Laver Cup 2009.

Hai tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất trong lịch sử quần vợt là Nadal và Federer đã có mặt tại thành phố xinh đẹp của Thụy Sỹ Geneva để chuẩn bị cho Laver Cup 2019. Tại đây, Nadal và Federer sẽ hội quân cùng 4 tay vợt khác là Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini trong màu áo đội châu Âu để đấu lại đội Thế giới.

Đội Thế giới năm nay bao gồm Nick Kyrgios, John Isner, Milos Raonic, Denis Shapovalov, Jack Sock, Taylor Frizt, trong đó, Taylor Frizt thay thế cho Kevin Anderson như dự kiến ban đầu vì tay vợt người Nam Phi gặp chấn thương.

Đội châu Âu tề tựu ở Geneva, sẵn sàng cho Laver Cup 2019 - Ảnh 1.

Đội châu Âu (xanh) và đội thế giới tranh tài tại Laver Cup 2019

Laver Cup là giải đấu đầu tiên mà Nadal tham gia sau chức vô địch US Open 2019. Tay vợt người Tây Ban Nha đã chơi ở giải đấu này trong lần tổ chức đầu tiên vào năm 2017 tại Prague.

Năm đó, trong trận đánh đôi đầu tiên, Nadal và Tomas Berdych đã để thua trước Jack Sock và Nick Kyrgios. Sau đó, trong trận đánh đơn, Rafa thắng Jack Sock nhưng lại để thua John Isner. Ở trận đánh đôi cuối cùng, Nadal đánh cặp với Federer và cả hai đã giành thắng lợi trước Sam Querrey và Jack Sock.

"Tôi rất mong chờ Laver Cup 2019, đồng thời rất phấn khích khi người dẫn dắt chúng tôi là Bjorn Borg. Chúng tôi sẽ chơi hết sức mình để có màn trình diễn tuyệt vời giống như hai năm trước", Nadal nói.

Trong khi đó, với Federer đây là Laver Cup lần thứ 3 của anh. Kể từ năm đầu tiên giải đấu được tổ chức, anh chưa để lỡ một lần nào.

"Tất cả chúng tôi đều không tưởng tượng được thành công của Laver Cup dù mới qua hai lần tổ chức. Giải đấu quá đặc biệt với tất cả những tay vợt tham dự. Rafa và tôi đã cùng nhau thi đấu ở Prague năm 2017. Và thật tuyệt vời khi được là đồng đội của cậu ấy ngay trên quê hương của tôi để bảo vệ danh hiệu cho đội châu Âu", FedEx nói.

Đội châu Âu tề tựu ở Geneva, sẵn sàng cho Laver Cup 2019 - Ảnh 2.

Federer và Nadal sẽ sát cánh cùng nhau trong team châu Âu tại Laver Cup 2019

Trong số 4 tay vợt còn lại, Tsitsipas và Fognini đều lần đầu tiên chơi ở Laver Cup. Thiem và Zverev đều đã góp mặt ở những lần tổ chức trước đó. Cả hai đều tỏ ra vô cùng phấn khích.

"Được ở cùng đội với những tay vợt mà bạn luôn đối đầu trong cả mùa giải là điều thật đặc biệt. Khi chúng tôi chơi cùng nhau ở Prague, Rafa và Nadal đã chúng mừng tôi ở bên sân và chỉ cho tôi lối đánh. Điều đó thật quá tuyệt vời", Thiem hào hứng nói.

Khi được hỏi về Laver Cup, Alexander Zverev cho hay, đây là quãng thời gian vui nhất trong mùa giải với anh. "Đó là tuần lễ vui nhất. Là một phần của đội châu Âu trong chiến thắng ở Prague và Chicago là điều thật khó tin với tôi. Tinh thần đồng đội khiến chúng tôi ai cũng vô cùng hào hứng", tay vợt người Đức nói.

Laver Cup là giải đấu quần vợt nam giữa đội tuyển châu Âu và đội tuyển thế giới, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2017. Giải đấu sẽ được diễn ra trong 3 ngày, mỗi trận thắng sẽ được tính là 1 điểm trong ngày đầu tiên, 2 điểm trong ngày thứ hai và 3 điểm trong ngày thi đấu cuối cùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

U23 Thái Lan vs U23 Ả-rập Xê-út | Cuộc chiến ngôi đầu | 22h30 ngày 19/4 trực tiếp trên VTV5 Tây Nam Bộ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Cùng có được chiến thắng ở trận ra quân nên cả U23 Thái Lan và U23 Ả-rập Xê-út đều quyết tâm giành 3 điểm để sớm có tấm vé vào vòng trong.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1