Đội hình “tỷ đô” đắt nhất thế giới không có Messi, Ronaldo hay Hazard

T.KCập nhật 14:31 ngày 14/06/2019

Eden Hazard là bản hợp đồng đắt kỷ lục của Real Madrid những chưa thể góp mặt ở đội hình đắt giá nhất thế giới lúc này.

VTV.vn - Hàng loạt ngôi sao hay bậc nhất thế giới trong đó có cả Messi, Ronaldo và Hazard – người mới sang Real Madrid với mức giá kỷ lục vắng mặt trong đội hình đắt đỏ nhất.

Ba vị trí trên hàng công của đội hình có tổng trị giá 1,4 tỷ USD không thuộc về hai ngôi sao thống trị làng túc cầu thế giới gần 1 thập kỷ qua là Cris Ronaldo và Leo Messi cũng như Eden Hazard – người mới sang Real Madrid với mức giá kỷ lục. Thay vào đó, Kylian Mbappe, Mo Salah và Rahem Sterling ngạo nghễ trên hàng công.

Đội hình “tỷ đô” đắt nhất thế giới không có Messi, Ronaldo hay Hazard - Ảnh 1.

Kylian Mbappe

Cụ thể, Mbappe có mức giá 223,8 triệu bảng đang là sao đắt giá nhất thế giới có một vị trí trung phong. Trong khi đó, Mo Salah 195 triệu bảng và Sterling có giá 184,6 triệu bảng chơi bên cạnh. Tính ra, đây là ba ngôi sao tấn công đắt giá nhất hành tinh lúc này. Messi chỉ đứng thứ 4 khi được định giá 148,7 triệu bảng. Ronaldo mùa trước chuyển sang Juventus với mức gia chừng 105 triệu bảng chỉ đứng thứ 20 lúc này.

Hàng tiền vệ là sự hiện diện của bộ ba Pogba (111,1 triệu bảng) , Coutinho (114,9 triệu bảng) và Bernado Silva (121,6 triệu bảng). Trong số này, Pogba (Man Utd) được cho là sẽ về Real Madrid trong khi Coutinho nhiều khả năng sẽ chia tay Barcelona trong Hè này. Khi đó, cả hai sẽ có mức giá chính thức.

Van Dijk là trung vệ đắt giá nhất thế giới cũng là sao hay nhất giải Ngoại hạng Anh mùa giải qua không thể vắng mặt. Trung vệ này có mức giá 99,6 triệu bảng sẽ "đá cặp" với Laporte của Man City, người được định giá vào khoảng 93,6 triệu bảng.

Đội hình “tỷ đô” đắt nhất thế giới không có Messi, Ronaldo hay Hazard - Ảnh 2.

Allisson

Ngoài ra, Alexander-Arnold được cho là hậu vệ đắt giá nhất lúc này với mức phí chuyển nhượng lên tới 115,6 triệu bảng. Alexander-Arnold chơi bên hành lang cánh phải trong khi người đồng đội ở Liverpool là Robertson sẽ chơi ở hành lang trái khi mức giá đã là 78,4 triệu bảng.

Vị trí thủ môn dĩ nhiên thuộc về Allison Berker – người vừa cùng Liverpool đăng quang Champions League và thực tế cũng là thủ thành đắt nhất lịch sử, với mức giá 91,5 triệu bảng.

Đội hình “tỷ đô” đắt nhất thế giới không có Messi, Ronaldo hay Hazard - Ảnh 3.

Jadon Sancho

Trong top 30 cầu thủ đắt giá nhất thế giới được tờ Daily Mail đăng tải, đáng chú ý khi Jadon Sancho của Bordeaux được định giá cao ngất ngưởng, thứ 5 thế giới với mức giá 141,6 triệu bảng. Lần lượt xếp sau đó là Mane (Liverpool, 140,2 triệu bảng), Harry Kane (Tottenham, 137,9 triệu bảng) và Firmino, Griezmann cùng Sane với mức phí chuyển nhượng không dưới 120 triệu bảng lúc này.

Đội hình “tỷ đô” đắt nhất thế giới không có Messi, Ronaldo hay Hazard - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1