Đối thủ kế tiếp của ĐT Việt Nam thoát “nạn”

T.KCập nhật 22:55 ngày 10/10/2019

Các CĐV quá khích làm loạn sân Bung Karno ở Thủ đô Jakarta của Indonesia.

VTV.vn - Sau khi đánh bại ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam có được lợi thế khá tốt ở bảng đấu với 4 điểm sau 2 trận và chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Indonesia.

Thay vì đưa ra án phạt "treo sân", FIFA chỉ phạt tiền với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sau vụ bạo loạn trên sân Bung Karno trong trận tiếp ĐT Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Trong trận đấu giữa ĐT Indonesia và ĐT Malaysia hôm 5/9 vừa qua, đội chủ nhà để thua ngược 2-3. Trước và trong trận đấu, cổ động viên quá khích của chủ nhà đã ném nhiều vật thể lạ về phía khán giả và các tuyển thủ Malaysia khiến một số người bị thương và phải nhập viện. Kết thúc trận đấu, các thành viên của đội Malaysia phải nhờ tới cảnh sát và xe bọc thép hộ tống để rời sân.

Theo tờ Bola Sports của Indonesia, Ủy ban kỷ luật của FIFA vừa ra quyết định phạt PSSI 45.300 USD vì vi phạm điều 16 liên quan đến trật tự và an toàn trận đấu, sau sự cố bạo loạn xảy ra trong trận tiếp đón ĐT Malaysia ở lượt trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 trên sân vận động Bung Karno hôm 5/9.

Như vậy, ĐT Indonesia sẽ không phải chịu cảnh thi đấu không có khán giả trong cuộc đọ sức với ĐT Việt Nam vào ngày 15/10 tới đây. Tuy nhiên, về mặt thời gian, phía Indonesia cũng đã đưa ra thay đổi.

Vào ngày 4/10, LĐBĐ Indonesia đã chính thức đổi sân tổ chức trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nước này cũng như thời gian diễn ra trận đấu với ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Đối thủ kế tiếp của ĐT Việt Nam thoát “nạn” - Ảnh 1.

Sau khi hạ ĐT Malaysia, ĐT VIệt Nam sẽ đụng đối thủ kế tiếp là ĐT Indonesia trên sân khách.

Như vậy, sau cuộc tiếp đón Malaysia trên sân nhà, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Bung Karno ở Thủ đô Jakarta của Indonesia vào ngày 15/10. Tuy nhiên, vì lý do an ninh không đảm bảo nên Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chuyển trận đấu này đến một địa điểm khác.

Cụ thể, trận đấu giữa ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam sẽ được chuyển tới Bali trên sân Kapten I Wayan Dipta, tại thành phố Gianyar. Sân có sức chứa 18.000 chỗ ngồi, nhỏ hơn nhiều so với Bung Karno, sức chứa 100.000 chỗ ngồi. Với các tuyển thủ Việt Nam, đây có thể coi là một tin vui khi không phải chịu sức ép từ "chảo lửa" chứa 10 vạn CĐV cuồng nhiệt của đội chủ nhà.

Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng thông báo thay đổi giờ thi đấu với ĐT Việt Nam. Cụ thể, trận đấu giữa ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 15/10/2019 (giờ Việt Nam).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1