Đội trưởng trẻ nhất lịch sử Atletico Madrid tuyên bố giải nghệ

T.KCập nhật 15:05 ngày 21/06/2019

VTV.vn - Fernando Torres trưởng thành từ Atletico, được biết tới nhiều nhất khi sang Liverpool và gặt hái thành công cùng Chelsea trước khi treo giày.

Ở tuổi 35, Fernando Torres đã cảm thấy đủ và tuyên bố trên trang Twitter cá nhân khép lại sự nghiệp thi đấu lẫy lừng. "Sau 18 năm chơi bóng, giờ là thời điểm thích hợp nhất để tôi dừng lại. Vào ngày 23/6 tới, tôi sẽ gặp lại các bạn ở Tokyo", Torres chia sẻ và hẹn các fan trong buổi họp báo tuyên bố chính thức.

Trong 18 năm chinh chiến, Fernando Torres đã gặt hái vô số danh hiệu lớn nhỏ từ cấp CLB đến ĐTQG. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Atletico Madrid, Torres đã nhanh chóng chứng tỏ tài năng và tố chất thủ lĩnh và trở thành thủ quân trẻ nhất lịch sử đội bóng thủ đô Madrid.

Sau những tháng năm tươi đẹp ở Atletico, Torres đến Liverpool để chinh phục những nấc thang cao hơn năm 2007. Trong 3 mùa giải đầu tiên, tiền đạo của biệt danh El Nino ghi tới 81 bàn và trở thành sát thủ đáng sợ bậc nhất giải Ngoại hạng Anh và châu Âu. Tuy nhiên, Torres bất ngờ sa sút và quyết định chuyển tới Chelsea năm 2011. Dù không có phong độ đỉnh cao, T9 vẫn được The Blues chiêu mộ với giá kỷ lục khi đó là 50 triệu bảng.

Đội trưởng trẻ nhất lịch sử Atletico Madrid tuyên bố giải nghệ - Ảnh 1.

Đến Chelsea, Torres vẫn chưa thể lấy lại phong độ nhưng đáng nói, chính tại Stamford Bridge, anh lại có được điều mình cần là danh hiệu Champions League và Europa League. Torres rời Chelsea năm 2014 và phiêu dạt nhiều CLB như AC Milan, một lần trở lại Atletico và hiện là CLB Sagan Tosu của Nhật Bản. Lúc này, Sagan Tosu đang đứng cuối BXH J-League cùng với phong độ trồi sụt của Torres là một phần nguyên nhân khiến T9 nghĩ đến chuyện treo giày.

Trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha, Fernando Torres chơi 110 trận và ghi 38 bàn thắng trong vòng 12 năm (2003-2014). El Nino đã sưu tập trọn bộ danh hiệu cùng với La Roja, bao gồm hai chức vô địch Euro liên tiếp vào các năm 2008 và 2012 cũng như World Cup 2010.

Đội trưởng trẻ nhất lịch sử Atletico Madrid tuyên bố giải nghệ - Ảnh 2.

Năm 2008 đánh dấu thời kỳ hoàng kim của Torres khi anh chính là chủ nhân của bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng trước ĐT Đức trong trận chung kết Euro 2008 cũng như danh hiệu quốc tế đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

Tổng cộng, Torres ghi được 298 bàn sau 18 năm chơi bóng, cùng Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea và ĐT Tây Ban Nha nâng các chức vô địch lớn nhỏ và được nhớ tới là thủ quân trẻ nhất lịch sử Atletico khi mới 21 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1