Động lực níu kéo VĐV trẻ với bóng đá nữ U19

Ban Thể thao VTVCập nhật 10:00 ngày 22/04/2016

VTV.vn - Nhiều VĐV trẻ đến với bóng đá nữ U19 chủ yếu vì sự đam mê hoặc đơn giản hơn là chỉ để được lên truyền hình, được bạn bè theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2016 đã kết thúc, tuy nhiên, câu chuyện về bóng đá trẻ vẫn tiếp diễn. Theo HLV Văn Thị Thanh - Đội bóng đá nữ U19 Phong Phú Hà Nam, nhiều VĐV nữ trẻ đến với bộ môn bóng đá để được trở nên giống như thần tượng của mình.

Khi chế độ đãi ngộ còn nhiều hạn chế, các VĐV trẻ theo môn bóng đá chủ yếu vì sự đam mê hoặc đơn giản hơn là để được lên truyền hình. Đối với Tuyết Ngân, vừa được đá bóng vừa có 3 triệu đồng/ tháng là điều kiện đủ để em gắn bó với trái bóng.

Tuy nhiên, theo các HLV đội tuyển bóng đá nữ U19, đam mê dường như là chưa đủ bởi đó chỉ là yếu tố nhất thời. Nhiều VĐV nữ trẻ đã bỏ dở niềm đam mê của mình bởi những suy tính cho tương lai. Do đó, HLV còn gánh trên vai trọng trách nuôi dưỡng niềm đam mê sẵn có đối với bóng đá của các cầu thủ trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1