Đông Nam Á cuồng nhiệt nhất vòng loại World Cup 2022 ở châu lục

T.KCập nhật 18:33 ngày 17/10/2019

VTV.vn - Lượng CĐV Đông Nam Á tới sân cổ vũ cho các ĐT Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Malaysia đã tạo ra những trận đấu sôi động bậc nhất châu lục ở vòng loại World Cup 2022.

Sau 3 lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tờ Fox Sports Asia thống kê 10 trận đấu có số lượng khán giả đến xem nhiều nhất. Theo đó, Đông Nam Á chính là khu vực cuồng nhiệt nhất.

Trận đấu có lượng khán giả đến sân nhiều nhất vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là ĐT Indonesia và ĐT Malaysia ngày 5/9 trên sân Bung Karno. Trận đấu này thu hút 54.659 người tới sân. Tuy nhiên, con số này mới chỉ mới lấp đầy chừng 2/3 khán đài Bung Karno bởi sức chứa của sân là hơn 80.000 chỗ.

Đứng thứ 2 là cuộc đối đầu giữa ĐT Ấn Độ và ĐT Bangladesh ngày 15/10. Trận đấu diễn ra trên sân Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata với 53.286 người tới sân. Số lượng này cũng không đủ lấp đầy sân đấu vốn có sức chứa 85.000 chỗ ngồi.

CĐV Campuchia trong các trận đấu vừa qua của đội nhà cũng đến sân rất đông đảo. 3 trận đấu trên sân nhà của ĐT Campuchia ghi nhận lượng khán giả "khủng", chiếm các vị trí từ thứ 3 đến thứ 5. Đáng tiếc, đây đều là 3 trận thua của ĐT Campuchia.

Cụ thể, lượng khán giả đến sân mỗi trận lần lượt là 48.258 ở trận ĐT Campuchia 0-4 ĐT Iraq ngày 15/10), 45.500 trong trận ĐT Campuchia 1-1 ĐT Hong Kong (Trung Quốc) ngày 5/9 và 45.000 ở trận ĐT Campuchia 0-1 ĐT Bahrain ngày 10/9.

Một trận đấu khác ở khu vực Đông Nam Á lọt top là trận ĐT Malaysia tiếp ĐT UAE trên sân nhà hôm 10/9. Đội bóng chủ nhà thua ngược 1-2 trong sự chứng kiến của 43.200 CĐV có mặt trên sân.

Trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Malaysia 1-0 trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 đứng ở vị trí thứ 10 với 38.256 CĐV.


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1