“ĐT Việt Nam đủ sức chơi sòng phẳng ở giải châu lục”

T.KCập nhật 21:38 ngày 30/01/2019

VTV.vn - Đây là nhận định của LĐBĐ châu Á sau khi chứng kiến màn trình diễn của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019 cũng như các giải đấu trước đó.

Bóng đá Việt Nam đã có màn "lột xác" ngoạn mục trong khoảng hơn 1 năm qua, kể từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền dẫn dắt hai đội U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam. Những thành công liên tiếp xuất hiện cùng với những bất ngờ cho chính các đối thủ và NHM. Chính LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đã nhiều lần dành những lời khen tặng cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam, trong đó là ĐT Việt Nam.

Theo nhận định từ Ban chuyên môn của AFC, những người đã theo sát bước đường của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019 vừa qua, ĐT Việt Nam là ví dụ điển hình cho sự tiến bộ vượt bậc mà các đội bóng trung bình ở châu lục có thể làm được.

"ĐT Việt Nam, cùng với một số đội bóng khác như ĐT Thái Lan, ĐT Jordan và ĐT Kyrgyzstan có thể cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ châu lục", AFC nhận xét.

Nòng cốt của ĐT Việt Nam tới UAE dự Asian Cup 2019 chính là các cầu thủ U23 Việt Nam từng vào tới chung kết U23 châu Á năm 2018. Đây cũng là những người đã góp công lớn giúp Olympic Việt Nam vào tới bán kết ASIAD 2018. Theo đó, ĐT Việt Nam đang sở hữu đội hình trẻ trung và chất lượng để có thể hướng tới những giải đấu tiếp theo do AFC tổ chức.

HLV Park Hang-seo 'vẽ đường' giúp ĐT Việt Nam dự World Cup HLV Park Hang-seo "vẽ đường" giúp ĐT Việt Nam dự World Cup ĐT Việt Nam sẽ đá 6 trận vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019 ĐT Việt Nam sẽ đá 6 trận vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019 “Nếu ĐT Việt Nam nắn nót hơn, họ sẽ còn tiến xa” “Nếu ĐT Việt Nam nắn nót hơn, họ sẽ còn tiến xa”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1