ĐT Việt Nam trẻ trung nhất lịch sử nhưng chưa phải trẻ nhất AFF Suzuki Cup 2018

T.KCập nhật 17:07 ngày 22/11/2018

VTV.vn - Tuy HLV Park Hang-seo đang có đội hình trẻ trung nhất lịch sử ĐT Việt Nam dự các giải đấu bóng đá khu vực nhưng chưa phải là đội có tuổi đời trẻ nhất AFF Suzuki Cup 2018.

HLV Park Hang-seo đã triệu tập đội hình trẻ trung dự AFF Suzuki Cup 2018 với nòng cốt là những cầu thủ đã và đang khoác áo ĐT U23 Việt Nam. Thống kê cho thấy, chỉ có 8 cầu thủ gồm thủ quân Nguyễn Văn Quyết (1991), Đỗ Hùng Dũng (1993), Đặng Văn Lâm (1993), Quế Ngọc Hải (1993), Nguyễn Huy Hùng (1992), Nguyễn Tuấn Mạnh (1990), Nguyễn Trọng Hoàng (1989) và Nguyễn Anh Đức (1985) có độ tuổi trên 23.

15 cầu thủ còn lại đang ở tuổi tuổi trẻ, trong đó "cậu út" Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, tức là mới 19 tuổi. Theo đó, ĐT Việt Nam có độ tuổi trung bình chỉ 23,7. Đây chính là đội tuyển có độ tuổi trung bình trẻ nhất lịch sử bóng đá nước nhà tham dự giải bóng đá lớn nhất khu vực.

ĐT Việt Nam trẻ trung nhất lịch sử nhưng chưa phải trẻ nhất AFF Suzuki Cup 2018 - Ảnh 1.

HLV Park đang có trong tay đội hình trẻ trung nhất lịch sử ĐT Việt Nam dự các giải đấu bóng đá khu vực.

Lứa sao trẻ tham dự AFF Suzuki Cup 2007 như như Thanh Bình, 20 tuổi); Văn Biển, Công Vinh, Vũ Phong, Minh Chuyên khi ấy mới 21 tuổi từng giữ thành tích trẻ nhất cũng ở mức 24,1 tuổi.

Tuy trẻ nhưng đa phần các cầu thủ của HLV Park Hang-seo đều khá dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà gần nhất, họ đã tham dự và thi đấu thành công tại VCK U23 châu Á và ASIAD 2018 với việc lọt vào chung kết và bán kết đáng tự hào. Ngoài ra, giới chuyên môn nhận định, ĐT Việt Nam có dàn cầu thủ chất lượng, được đào tạo bài bản và thi đấu rất gắn kết tạo ra sức mạnh đáng nể. Vì thế, HLV Park Hang-seo có lý do để triệu tập những cái tên trẻ trung vào đội hình dự giải và tự tin với những cầu thủ trẻ hiện có.

Tuy nhiên, nếu xét về độ tuổi trung bình trẻ nhất AFF Suzuki Cup 2018 thì ĐT Việt Nam chỉ xếp thứ 4. ĐT Timor Leste là đội trẻ trung nhất giải giải với độ tuổi trung bình chỉ 20,61 và hiện họ đã bị loại ngay tại vòng bảng.

Ngoài ra, ĐT Lào có độ tuổi trung bình trẻ thứ 2 với 21,39 tuổi cũng không còn cơ hội đi tiếp. Xếp ngay phía trên ĐT Việt Nam là ĐT Myanmar – đối thủ vừa chạm trán với thầy trò HLV Park Hang-seo và thủ hoà không bàn thắng với độ tuổi trung bình 22,57.

HIGHLIGHTS: ĐT Myanmar 0-0 ĐT Việt Nam (Bảng A AFF Cup 2018)

Tại AFF Suzuki Cup 2018, đội có độ tuổi trung bình cao nhất là ĐT Philippines với 27,91; xếp thứ 2 là ĐT Singapore và ĐT Thái Lan có độ tuổi trung bình khá cao 26, 75 xếp thứ 3. Cả 3 đội bóng này đều nằm ở bảng B và đang còn cơ hội lọt vào bán kết trước lượt trận cuối cùng vòng bảng và một trong số đó rất có thể là đối thủ của Văn Quyết và các đồng đội.

Tính ra, ĐT Việt Nam chưa từng dự giải đấu bóng đá lớn nhất Đông Nam Á với độ tuổi trung bình cao như ĐT Thái Lan lúc này. Độ tuổi trung bình cao nhất của ĐT Việt Nam là tại giải đấu năm 2000 với 26,6 tuổi. Tại AFF Suzuki Cup 2012, độ tuổi trung bình ĐT Việt Nam cao thứ 2 lịch sử với 26,2 còn kỳ AFF Suzuki Cup 2008 đáng nhớ với chức vô địch duy nhất cho tới lúc này, các học trò của HLV Henrique Calisto có độ tuổi trung bình cũng khá trẻ, 24,9 - trẻ thứ 3 lịch sử.

ĐT Việt Nam trẻ trung nhất lịch sử nhưng chưa phải trẻ nhất AFF Suzuki Cup 2018 - Ảnh 3.
HLV Honda sẽ không tới Việt Nam cùng ĐT Campuchia HLV Honda sẽ không tới Việt Nam cùng ĐT Campuchia ẢNH: ĐT Việt Nam đã về nước để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Campuchia ẢNH: ĐT Việt Nam đã về nước để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Campuchia Thống kê cho thấy sức ép đáng kể mà ĐT Việt Nam phải chịu tại Thuwunna Thống kê cho thấy sức ép đáng kể mà ĐT Việt Nam phải chịu tại Thuwunna


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1