Đua xe F1: FIA xem xét quy định liên lạc qua radio với các đội đua

Quang Việt - Tuấn ĐoànCập nhật 05:40 ngày 12/08/2020

VTV.vn - Những tranh cãi về 1 số án phạt ở các chặng đua trước đó vẫn được bàn luận và FIA đang xem xét để có những điều chỉnh một cách phù hợp nhất, đảm bảo công bằng cho các đội.

Liên đoàn Ô tô quốc tế FIA đang xem xét lại những quy định về việc giới hạn liên lạc qua radio giữa các đội đua và những tay lái của mình ở vòng xếp đội hình trước khi cuộc đua bắt đầu. Theo quy định được đưa ra vào năm 2017, các đội đua sẽ không được phép liên lạc với các tay đua trừ trường hợp có những thông tin về an toàn trong cuộc đua. 

Tuy nhiên ở chặng đua tại Hungary, hai tay đua của đội đua Haas Kevin Magnussen và Romain Grosjean đã thảo luận về việc thay lốp và sau đó trở lại khu pitstop để thay lốp trước cuộc đua. Sau đó cả 2 đã phải nhận án phạt cộng thêm 10 giây vào thành tích của mình.

Đua xe F1: FIA xem xét quy định liên lạc qua radio với các đội đua - Ảnh 1.

FIA đang xem xét để có những điều chỉnh một cách phù hợp nhất, đảm bảo công bằng cho các đội

Lãnh đội Haas Guenther Steiner đã phàn nàn về quyết định này và cho rằng nó không công bằng sau khi Alex Albon chỉ bị phạt 5 giây sau khi khiến cho Kevin Magnussen không thể tiếp tục cuộc đua.

Liên đoàn Ô tô quốc tế FIA đang có những cuộc thảo luận về quy định liên lạc qua radio này. Theo giám đốc đường đua F1 Michael Masi, FIA sẽ cập nhật các quy định để phù hợp với những diễn biến hiện tại và có thông báo sớm nhất cho các đội đua về vấn đề này.



Tags:

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1