Đức Chinh thành họng pháo nổ “giòn” nhất dưới thời HLV Park Hang-seo

T.KCập nhật 06:50 ngày 26/11/2019

VTV.vn - Không chỉ vậy, Đức Chinh còn khiến người thầy ở cấp CLB hài lòng khi tái hiện kỷ lục của cựu danh thủ Huỳnh Đức.

Hà Đức Chinh đã ghi cú poker vào lưới U22 Brunei góp công vào thắng lợi giòn giã 6 sao dành cho U22 Việt Nam trong trận mở màn môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

Với cá nhân Đức Chinh, đây là thành quả ngọt ngào cùng toàn đội U22 Việt Nam. Đáng nói, thành tích ghi 4 bàn này giúp cho tiền đạo đang khoác áo CLB SHB Đà Nẵng trở thành "trò cưng" trên hàng công của HLV Park Hang-seo. Theo đó, Đức Chinh là cầu thủ ghi được số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu dưới thời ông thầy người Hàn Quốc.

Trước đó, Công Phượng và Quang Hải đang là hai cầu thủ ghi được 2 bàn trong 1 trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Park. Cụ thể, Công Phượng lập cú đúp vào lưới chủ nhà U23 Thái Lan ở giải giao hữu M150 Cup. Sau đó, Quang Hải có 2 bàn thắng trong trận gặp U23 Qatar ở bán kết của giải vô địch U23 châu Á 2018.

HIGHLIGHTS: U22 Việt Nam 6-0 U22 Brunei (Bảng B bóng đá nam SEA Games 30)

Đặc biệt, Đức Chinh còn tái hiện kỷ lục tồn tại 20 năm qua, đó là trở thành cầu thủ đầu tiên sau cựu danh thủ Huỳnh Đức ghi được 4 bàn trong trận ra quân ở môn bóng đá nam SEA Games. Trùng hợp là, kỷ lục này được thiết lập bởi người thầy của Đức Chinh ở CLB SHB Đà Nẵng.

Tại SEA Games 1999 diễn ra ở Brunei, người thầy của Đức Chinh tại SHB Đà Nẵng là cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức đã lập poker trong trận ra quân trước Lào. Khi đó, môn bóng đá nam vẫn còn là sân chơi của các ĐTQG và ĐT Việt Nam có chiến thắng 9-0 chung cuộc.

Hà Đức Chinh lập cú poker ngay trận ra quân tại SEA Games 30 Hà Đức Chinh lập cú poker ngay trận ra quân tại SEA Games 30

VTV.vn - Ngay trong trận đấu đầu tiên tại SEA Games 30, Hà Đức Chinh đã có màn trình diễn xuất sắc khi lập cú poker vào lưới U22 Brunei.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1