Falcao, Marcos Rojo, Blind sẽ "trình làng" Premier League trong trận Man Utd - QPR

H.MCập nhật 16:47 ngày 10/09/2014

Giới thạo tin xứ sương mù cho hay, Man Utd sẽ chính thức “trình làng” 3 tân binh gồm Falcao, Rojo và Blind trong trận gặp QPR tại vòng 4 Premier League cuối tuần này.

Sau trận hòa thất vọng trước “chú lùn” Burnley cách đây chưa lâu, Man Utd thêm một lần nữa có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải với việc chỉ phải đụng độ tân binh giải Ngoại hạng – QPR ở vòng 4 này.

Dĩ nhiên, HLV Louis van Gaal và các học trò đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm để đền đáp sự trông đợi của người hâm mộ. Và vì thế, giới thạo tin xứ sương mù tin rằng, Quỷ đỏ sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất có thể.

Cụ thể, hậu vệ tân binh Rojo đã được cấp giấy phép lao động ở Anh trong khi 2 tân binh khác là tiền đạo Falcao, hậu vệ Daley Blind đều đã sẵn sàng cho màn ra mắt CLB mới và cả 3 cái tên nói trên nhiều khả năng sẽ được HLV Louis van Gaal chính thức “trình làng” tại giải Ngoại hạng.

Theo Daily Mail, HLV Van Gaal sẽ thực hiện khoảng 7 sự thay đổi người so với trận hòa đáng quên trước Burnley ở vòng 3. Dường như chỉ có De Gea, thủ lĩnh mới của hàng phòng ngự - Phil JonesRooney, Di Maria được giữ lại, trong khi, những vị trí khác sẽ được thế bằng các tân binh hoặc những sự lựa chọn khác.

Với cách bố trí người thế này, có vẻ HLV Louis van Gaal đã đang tính dần tới việc cho các học trò chơi bóng theo sơ đồ 4-2-3-1 sau một thời gian 3-5-2 không thực sự hiệu quả. Theo đó, tiền đạo Falcao đá cắm, Di Maria, Januzaj ở 2 bên cánh trong khi Rooney chơi lùi đá hộ công. Hai tiền vệ trung tâm là Herrera và Blind. Tân binh Marcos Rojo có khả năng chơi ở vị trí trung vệ vả lại cánh trái đang nghiễm nhiên thuộc về Luke Shaw vì thế dường như cầu thủ người Argentina sẽ ra sân với vai trò đối tác của Phil Jones. Trong khi đó, ở cánh phải vẫn chịu sự bảo vệ của Rafael.

Đây có lẽ là cách sắp xếp phù hợp nhất vào thời điểm hiện tại của đội hình vừa được Man Utd bổ sung thêm 150 triệu bảng. Và nếu lại tiếp tục để mất điểm, Man Utd nên bắt đầu tính tới những mục tiêu thực tế hơn như “lọt vào top 4” thay vì mơ mộng trở lại ngai vàng.

Đội hình dự kiến của Man Utd trong trận gặp QPR:

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1