Federer có thể chơi quần vợt đỉnh cao đến tận năm 39 tuổi

Thùy AnCập nhật 14:46 ngày 29/12/2018

VTV.vn - Cựu huấn luyện của Federer Paul Annacone tin rằng tay vợt người Thụy Sỹ có thể chơi quần vợt đỉnh cao trong 2 năm nữa.

Chia sẻ với tờ Express, Paul Annacone cho hay, ông tin rằng, Federer hoàn toàn có thể chơi đến năm 2020 (tức khi Fedex ở tuổi 39). Điều này đồng nghĩa với việc Federer có thể chơi ở Thế vận hội Tokyo ở Nhật Bản.

“Đến thời điểm đó (năm 2020), Federer vẫn là một trong những tay vợt giỏi nhất trên thế giới”, Paul Annacone nhấn mạnh.

“Sau khi chơi không quá thành công vào năm 2018, chẳng có lý do gì để cho rằng, anh ấy sẽ chơi không tốt vào năm 2019. Anh ấy vẫn là ứng viên hàng đầu ở Wimbledon và chúng ta sẽ chờ xem anh ấy làm được những gì ở Australia sắp tới. Tôi chẳng thấy có gì khác trong vòng 2 năm tới nếu anh ấy vẫn khỏe mạnh như thế này”, cựu HLV của Tàu tốc hành nói thêm.

Federer có thể chơi  quần vợt đỉnh cao đến tận năm 39 tuổi - Ảnh 1.

Đến năm 2020, Federer vẫn là tay vợt hàng đầu thế giới?

Nhận xét về những đối thủ có thể cạnh tranh với Federer trong mùa giải năm 2019, Annacone nói: “Tay vợt trẻ người đức Alexander Zverev đang rất gần với những danh hiệu lớn. Cậu ấy chơi ngày một tự tin hơn, những cú đánh của Zverev đang ngày càng mạnh mẽ. Dựa trên những gì tôi đã thấy trong năm qua, 2019 hoàn toàn có thể năm đột phá của cậu ấy. Đánh bại cả Roger lẫn Novak ở giải ATP Finals là chiến tích đem lại sự tự tin lớn lao cho một tay vợt trẻ”.

Vậy những tay vợt khác thì sau? “Borna Coric và Stefanos Tsitsipas là những cái tên đáng chú ý trong số những tay vợt trẻ. Cũng đừng quên Dominic Thiem, đặc biệt là trên đất nện. Cậu ấy là người nối tiếp của Nadal trên mặt sân này. Tôi không chắc về các mặt sân khác nhưng trên sân đất nện, Dominic Thiem rõ ràng là đối thủ lớn.

Stefanos Tsitsipas có kỹ năng tốt, chịu được áp lực và có những tiến bộ rõ rệt trong những năm qua. Cậu ấy chỉ cần điều chỉnh chút ít và cần một lịch thi đấu hợp lý để duy trì phong độ cũng như thể lực. Trong khi đó, Coric là một tay vợt trẻ nhưng rất vững về tinh thần. Cậu ấy đã sẵn sàng cho bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Khả năng tấn công của cậu ấy đã được cải thiện trong năm qua. Vấn đề chỉ còn chờ sự bùng nổ”.

Federer có thể chơi  quần vợt đỉnh cao đến tận năm 39 tuổi - Ảnh 2.

Federer rơi lệ khi giành chức vô địch Australian Open 2018

Federer hiện đã có mặt tại Australia để tham dự giải quần vợt đồng đội Hopman cup và sẵn sàng cho giải Grand Slam đầu tiên trong năm ở Melbourne. Năm ngoái, Federer đã vô địch Australian Open 2018. Tay vợt người Thụy Sỹ đã không thể ngăn được giọt nước mắt xúc động khi nâng cao chiếc cup Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp lừng lẫy của mình sau khi đánh bại Marin Cilic.

“Lần đầu tiên vô địch Australian Open, tôi có cảm xúc khác. Khi đó, tôi cảm thấy cực kỳ phấn khích vì chức vô địch và việc đột nhiên tôi có mặt trong Top 3 tay vợt xuất sắc nhất. Chiến thắng này cũng làm tôi nhớ lại năm 2006, khi tôi đánh bại Marcos Baghdatis. Tôi cũng đã trải qua một loạt trận đấu tuyệt vời để vào đến chung kết. Tôi cảm thấy bớt căng thẳng phần nào khi giành được chức vô địch, giống như bây giờ. Đó là lí do vì sao tôi không thể nói lên lời nào sau trận đấu”, Federer nói trong khoảnh khắc đăng quang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1