Gã nhà giàu nước Pháp tính chuyện cắt giảm lương cầu thủ trong mùa COVID-19

T.KCập nhật 13:45 ngày 26/03/2020

VTV.vn - Những ngôi sao hạng A của PSG nhiều khả năng sẽ phải nhận mức lương thấp hơn dự kiến theo đề xuất của ông chủ đội bóng trong giai đoạn nghỉ thi đấu vì dịch COVID-19.

Theo tờ L'Equipe, Chủ tịch PSG - ông Nasser Al-Khelaifi đã bày tỏ quan điểm muốn những ngôi sao hàng đầu như Neymar Jr hay Kylian Mbappe giảm lương để chia sẻ những khó khăn với đội bóng.

Hiện tại, ngôi sao người Brazil đang nhận mức lương khủng lên tới 49 triệu Euro/năm tại PSG, trong khi người đồng đội sinh năm 1998 có thu nhập 21,2 triệu Euro/năm. Trong trường hợp PSG dừng hoạt động trong vài tháng và vẫn phải chi trả số tiền trên, đội bóng thủ đô nước Pháp sẽ chịu gánh nặng không nhỏ.

Quỹ lương hiện tại của đội bóng Paris Saint-Germain lên tới 371 triệu Euro/năm. Điều này đặt ra thách thức lớn cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử khi các giải đấu ở châu Âu đều bị hoãn vì dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, nếu việc cắt giảm lương được thực hiện, hai ngôi sao này chắc chắn sẽ là những người phải tổn thất nặng nề nhất.

Ngoài PSG, CLB có quỹ lương lớn nhất thế giới bóng đá là Barcelona cũng đã nói chuyện với các cầu thủ để yêu cầu họ giảm một phần lương nhằm hỗ trợ CLB trong thời gian này. Tuy nhiên, theo thông tin từ Marca cho hay, các cầu thủ vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị của "gã khổng lồ" xứ Catalan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1