Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 sẽ trở lại vào ngày 24/10

VTVCập nhật 11:46 ngày 15/10/2020

VTV.vn - Sau khi Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội và chấp thuận cho một số hoạt động thi đấu thể thao, Giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 24/10 tới.

Trailer Giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 - Vòng quay lan tỏa: Từ 24/10 đến 01/11/2020 trên VTV1, VTV3, VTV6 và ứng dụng VTV Sports

Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 quy tụ 9 đội mạnh trong nước. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc đua được tổ chức từ ngày 2/9 tại Hà Nội và kết thúc vào ngày 10/9 tại Quy Nhơn, Bình Định nhưng do đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam nên cuộc đua tạm hoãn. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát tại Việt Nam và Chính phủ bắt đầu cho phép một số hoạt động thể thao tổ chức trở lại, Đài THVN với sự hỗ trợ về chuyên môn của Liên đoàn xe đạp Việt Nam, sự đồng hành của nhà tài trợ Tập đoàn Hoa Sen, BTC đã quyết định tổ chức giải trở lại từ ngày 24/10 đến 1/11/2020.

Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 sẽ trở lại vào ngày 24/10 - Ảnh 2.

Sau 4 lần tổ chức, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen đã được đánh giá là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao của xe đạp Việt Nam. Năm nay, do dịch Covid 19 nên giải đấu thay đổi thể lệ và được tổ chức dành cho các đội đua trong nước. Đây cũng là điểm khác biệt so với Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen các năm trước. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà chuyên môn, Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 sẽ là cuộc đua sòng phẳng và cạnh tranh quyết liệt của các tay đua nội.

Dù không có sự góp mặt của các đội đua quốc tế như các năm trước, nhưng theo điều lệ ban tổ chức cho phép mỗi đội đua trong nước được đăng kí tối đa 2 vận động viên nước ngoài. Đến thời điểm hiện tại,  Javier Perez (Tây Ban Nha)  và Loic Desriac là hai tay đua ngoại binh đã đăng ký ở đội xe đạp nam TP Hồ Chí Minh và Bike Life Đồng Nai (hai tay đua này tập luyện và thi đấu và ở tại Việt Nam, do đó đảm bảo được công tác phòng dịch Covid). Trước giải đấu này, các đội đua tham dự giải xe đạp trẻ và vô địch toàn quốc tại Lào Cai và Hòa Bình. Do đó, Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 được dự báo là giải đấu rất chất lượng khi các tay đua đã có được những sự chuẩn bị tốt nhất từ hai giải trong năm của xe đạp Việt Nam.

Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 sẽ trở lại vào ngày 24/10 - Ảnh 3.

Nhằm đảm bảo tính công bằng và tuân thủ theo đúng luật quốc tế UCI (Liên đoàn xe đạp quốc tế), mỗi đơn vị trong nước chỉ được cử duy nhất một đội tham gia. Như vậy, giải năm nay quy tụ 9 đội mạnh trong nước, mỗi đội có 9 vận động viên tham dự gồm các đội: Đội xe đạp TP Hồ Chí Minh, Đội xe đạp Hà Nội, Đội xe đạp Dược Domesco Đồng Tháp, Đội xe đạp Tập đoàn Lộc Trời, đội xe đạp Bikelife Đồng Nai, Đội xe đạp Quân khu 7 cùng 3 "tân binh" đội xe đạp Bình Dương, Cần Thơ và Vĩnh Long. Tổng giải thưởng năm nay lên tới hơn 1.000.000.000 đồng. Trong đó, giải thưởng áo vàng chung cuộc giá trị 160 triệu đồng.

Giải sẽ diễn ra 9 chặng đua với lộ trình 1219 km trong đó tổng cự ly thi đấu 1159km. Đoàn đua sẽ xuất phát tại Hà Nội ngày 24/10 và đi qua các tỉnh thành: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,  Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi và kết thúc tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định ngày 1/11. Gala trao giải sẽ diễn ra tại khu Du lịch Cửa Biển, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 là hoạt động thể thao ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 50 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của VTV. Với những ý nghĩa đó, giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 tiếp tục khẳng định những dấu ấn của Đài Truyền hình Việt Nam trong quá trình mang đến cho khán giả truyền hình những chương trình chất lượng cao, trong đó có các chương trình thể thao nói chung và Giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen nói riêng. Đồng thời đây cũng là cơ hội để các vận động viên xe đạp Việt Nam được giao lưu cọ xát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật trong thời điểm nhiều giải đấu bị hoãn hoặc hủy do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 sẽ trở lại vào ngày 24/10 - Ảnh 4.

Theo Nhà báo Phan Ngọc Tiến – Trưởng ban Sản xuất các chương trình Thể thao, Trưởng Ban tổ chức giải, với sự nỗ lực đầy tâm huyết của Đài Truyền hình Việt Nam, Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam, Nhà tài trợ Tập đoàn Hoa Sen, Công ty truyền thông Unicomm sự công tâm của tổ trọng tài, cùng tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng của các vận động viên, Giải xe đạp VTV - Cup Tôn Hoa Sen 2020 hứa hẹn tiếp tục là một sân chơi thể thao lành mạnh, chuyên nghiệp, ý nghĩa; đồng thời để lại nhiều ấn tượng đẹp với người hâm mộ thể thao nói chung và bộ môn xe đạp nói riêng. Với kinh nghiệm tổ chức giải trong 4 năm qua, Ban Sản xuất các Chương trình Thể thao, Đài Truyền hình Việt Nam đang nỗ lực phối hợp với các đơn vị trong Đài: Trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình, Trung tâm Mỹ thuật, Trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Trung tâm Tin học và công nghệ truyền hình...để triển khai kế hoạch thực hiện và có những phương án tổ chức giải đấu an toàn, hiệu quả và chất lượng nhất.

Giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 cũng một lần nữa khẳng định công tác kiểm soát thành công dịch Covid -19 của Việt Nam cũng như nỗ lực của VTV trong việc vượt khó để đưa những giải thể thao hấp dẫn đến với khán giả.

Thông tin về Giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020

Thể thức thi đấu: Thi đấu xuất phát đồng hành tính thành tích cá nhân và đồng đội. Chặng 2 được tổ chức theo thể thức Tính giờ cá nhân (các VĐV được sử dụng thiết bị thi đấu tính giờ cá nhân)

Thời gian thi đấu: Từ ngày 24/10/2020 đến ngày 1/11/2020.

Lễ khai mạc: 8h00 ngày 24/10/2020 tại Tp. Hà Nội.

Gala bế mạc và trao giải: Ngày 1/11/2020 tại khu Du lịch Cửa Biển, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Lộ trình đường đua dự kiến:

- Chặng 1 (ngày 24/10): Vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) dài 51 km

- Chặng 2 (ngày 25/10): Cá nhân tính giờ 12 km tại Hà Nam

- Chặng 3 (ngày 26/10): Hà Nam – Thanh Hoá (140 km)

- Chặng 4 (ngày 27/10): Thanh Hoá – Vinh, Nghệ An (169 km)

- Chặng 5 (ngày 28/10): Vinh, Nghệ An – Quảng Bình (197 km)

- Chặng 6 (ngày 29/10): Quảng Bình – Huế (163 km)

- Chặng 7 (ngày 30/10): Huế - Hội An (112 km)

- Chặng 8 (ngày 31/10): Hội An – Quảng Ngãi (120 km)

- Chặng 9 (ngày 1/11): Quảng Ngãi – Quy Nhơn (177 km)


U23 Uzbekistan 3-0 U23 Việt Nam | Không có bất ngờ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Để thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng D và đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại tứ kết U23 châu Á sẽ là U23 Iraq

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1