Giải trình về 150 triệu USD chuẩn bị ASIAD 18

Ngọc HàCập nhật 20:13 ngày 18/03/2014

Bộ trưởng VH - TT & DL Hoàng Tuấn Anh tại phiên điều trần. (Ảnh: Tuoitre)

Sáng 18/3, Ủy ban VHTTNNĐ của Quốc hội đã nghe giải trình về việc thực hiện chế độ, chính sách để chuẩn bị cho ASIAD 18.

Hôm nay (18/3), trong phiên giải trình của Chính phủ về việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực thể thao thành tích cao trước Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ lo ngại về mức đầu tư cho Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2019 liệu có vượt dự toán hay không?

Theo phương án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì kinh phí từ ngân sách nhà nước dự kiến chi cho công tác tổ chức ASIAD 18 là 3.150 tỷ đồng, tương đương 150 triệu USD. Mức này ngang với tổng chi cho SEA Games cách đây 10 năm.

Thế nhưng, Bộ Tài chính cho rằng, con số này sẽ có thể sẽ tăng lên hơn 4.000 tỷ đồng, do số môn thi đấu tăng và trượt giá gấp 2 lần. Nếu số tiền đội lên gấp nhiều tiền như vậy thì lấy nguồn ở đâu - nhiều đại biểu lo ngại đặt câu hỏi.

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Tất Thắng - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội - việc Bộ VH - TT & DL khẳng định nguồn kinh phí tổ chức ASIAD 18 là 150 triệu USD khiến ông không yên tâm. “Từ nay đến năm 2019 thì số tiền sẽ trượt giá là bao nhiêu? 150 triệu USD có đủ không? Hơn nữa, theo đề án của bộ thì nguồn kinh phí từ xã hội hóa lên đến 72%. Tôi rất băn khoăn về tính khả thi”.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, quý độc giả có thể theo dõi video dưới đây:

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1