Giờ vàng thể thao tuần này | Giọt nước mắt của HLV Singapore và những tranh cãi của giải Ngoại hạng Anh

Tuấn Đoàn (Biên tập)Cập nhật 11:58 ngày 24/12/2021

VTV.vn - Áp lực của HLV ĐT Singapore và những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới giải Ngoại hạng Anh là chủ đề nóng của thể thao thế giới.

HLV ĐT Singapore đã bật khóc khi được hỏi về những tiếng la ó của chính CĐV Singapore trong trận thua ĐT Thái Lan, dù rằng ông Yoshida là HLV đầu tiên đưa ĐT Singapore vào đến bán kết của một kỳ AFF Cup trong 9 năm qua. ĐT chủ nhà vào bán kết AFF Cup sau 9 năm, mà đến hôm đá lượt đi, lướt các tờ báo toàn thấy bài viết về anh chàng Loh Kean Yew vừa vô địch cầu lông thế giới. Bất ngờ vì thứ nhất ở Việt Nam chắc khó có chuyện đó, người Việt Nam đi đâu cũng bất ngờ khi thấy bóng đá không phải số 1 thôi, bất ngờ thứ hai là Singapore năm nay đá AFF rất tốt mà chẳng mấy ai quan tâm.

Trailer | Giờ vàng thể thao | 24/12/2021

Dịch COVID-19 với sự xuất hiện của biến thể Omicron có tốc độ lây lan chóng mặt, đã trực tiếp ảnh hưởng đến rất nhiều giải đấu. Chẳng hạn như người hâm mộ quần vợt mong chờ đến Australia mở rộng đầu năm sau để xem Federer, Nadal hay Djokovic sẽ giành Grand Slam thứ 21, thì rất có thể sẽ chẳng có ai trong 3 người tham dự cả. Federer thì thông báo sẽ không dự giải này rồi, Djokovic thì vẫn chưa chịu tiêm vắc xin, dù đây là yêu cầu bắt buộc để 1 tay vợt được thi đấu ở Australia mở rộng, còn Nadal thì tuần vừa rồi lại nhiễm COVID-19, không biết có kịp hồi phục hay không.

Còn người hâm mộ bóng đá, CĐV Manchester United chẳng hạn thì 2 tuần rồi chưa được thấy Ronaldo ra sân. Giải Ngoại hạng Anh chính là giải đấu chịu nhiều ảnh hưởng nhất trong đợt bùng phát dịch này, bởi vì đây là giải duy nhất vẫn phục vụ khán giả trong những ngày nghỉ lễ của phương Tây. Nhưng càng đến gần kỳ nghỉ lễ, tình hình càng xấu đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1