Guus Hiddink bất ngờ từ chức HLV ĐT Hà Lan

Thùy AnCập nhật 10:46 ngày 30/06/2015

VTV.vn - Guus Hiddink đã bất ngờ tuyên bố từ chức HLV đội tuyển Hà Lan chỉ sau một năm trở lại nắm quyền.

Thông tin HLV Guus Hiddink tuyên bố từ chức đã được LĐBĐ Hà Lan (KNVB) chính thức xác nhận vào đêm hôm qua.

Dù thời hạn hợp đồng giữa HLV Guus Hiddink với LĐBĐ Hà Lan còn đến hết Euro 2016 song với thành tích yếu kém của đội tuyển Hà Lan trong thời gian vừa qua, chiến lược gia 68 tuổi này đã xin rút lui trước thời hạn.

HLV Guus Hiddink từ chức sau chuỗi thành tích kém cỏi của ĐT Hà Lan
HLV Guus Hiddink từ chức sau chuỗi thành tích kém cỏi của ĐT Hà Lan

“Tôi rất tiếc khi phải ra đi theo cách này. Tôi từng cảm thấy rất vinh dự khi được trở lại dẫn dắt ĐT Hà Lan nhưng kết quả trong thời gian vừa qua thật đáng thất vọng. Tôi xin gửi lời chúc tới HLV, ban huấn luyện mới sẽ giúp ĐT Hà Lan giành vé tham dự Euro 2016”, HLV Guus Hiddink cho biết sau quyết định từ chức của mình.

Guus Hiddink thay thế Louis van Gaal để trở thành HLV của đội tuyển Hà Lan từ sau World Cup 2014. Được đặt hy vọng rất lớn song đội tuyển Hà Lan dưới thời HLV Guus Hiddink lại có kết quả thi đấu vô cùng bết bát.

ĐT Hà Lan đang đứng trước nguy cơ vắng mặt tại Euro 2016
ĐT Hà Lan đang đứng trước nguy cơ vắng mặt tại Euro 2016

Cụ thể trong 10 trận dưới sự chỉ đạo của HLV Guus Hiddink, đội tuyển Hà Lan chỉ có 4 trận thắng, 1 trận hòa và hứng chịu đến 5 trận thua. Với thành tích yếu kém trên, đội tuyển Hà Lan đang đứng trước nguy cơ không thể giành vé đến Pháp vào năm sau khi đang xếp thứ 3 bảng A vòng loại Euro 2016 (kém đội đầu bảng Iceland 5 điểm và đội nhì bảng Czech 3 điểm)

Trong quá khứ, HLV Guus Hiddink đã từng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan trong giai đoạn từ năm 1994-1998. Ông đã giúp đội tuyển Hà Lan vào đến bán kết World Cup 1998 (thua Brazil).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1