HLV Eriksson chia tay ĐT Philippines sau Asian Cup 2019

T.KCập nhật 17:21 ngày 20/01/2019

VTV.vn - Do không đạt được mục tiêu ở Asian Cup 2019, LĐBĐ Philippines đã không gia hạn với HLV Eriksson.

Ngay sau khi ĐT Philippines bị loại ở vòng bảng Asian Cup 2019, LĐBĐ Philippines đã đưa ra thông báo về việc sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với HLV Sven-Goran Eriksson. Trước đó, hợp đồng giữa hai bên có thời hạn chỉ 6 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2018.

Lý do mà LĐBĐ Philippines đưa ra là vì cựu HLV tuyển Anh không thể giúp Azkals vào chung kết AFF Suzuki Cup 2019 sau thất bại trước ĐT Việt Nam và đặc biệt là không thể nối gót hai đội bóng Đông Nam Á khác là ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019. Và LĐBĐ Philippines đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục hợp tác với vị chiến lược gia người Thụy Điển.

Mức lương LĐBĐ Philippines dành cho HLV Eriksson không hề thấp, lên tới 80.000 USD/tháng, ở mức cao so với khu vực nhưng kết quả nhận về không được như kỳ vọng. Được biết, ông Scott Cooper sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng ở ĐT Philippines.

Ở Asian Cup 2019, ĐT Philippines nằm ở bảng C với ứng viên vô địch ĐT Hàn Quốc và các ĐT Trung Quốc, ĐT Kyrgyzstan. The Azkals thua cả 3 trận, ghi 1 bàn, để thủng lưới 7 bàn và đứng cuối bảng đầu dù đã có khởi đầu khá tốt trước ĐT Hàn Quốc (chỉ thua 0-1).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1