HLV Hữu Thắng sốt ruột vì Công Phượng, Tuấn Anh không được thi đấu

Tạ HiểnCập nhật 18:05 ngày 06/05/2016

Công Phượng và Tuấn Anh gặp nhiều khó khăn khi thi đấu ở nước ngoài (Ảnh: Fanpage Mito Hollyhock)

VTV.vn - Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đều đang gặp khó khăn khi ra nước ngoài và điều này sẽ ảnh hưởng đến phong độ của họ khi thi đấu cho ĐT Việt Nam.

Đầu năm nay, ba cầu thủ tiêu biểu của lò đào tạo bóng đà HAGL-JMG-Arsenal là Công Phượng, Tuấn AnhXuân Trường lần lượt sang Nhật Bản và Hàn Quốc với hy vọng sẽ phát triển sự nghiệp lên một nấc thang mới để trở về đóng góp cho ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Xuân Trường mới chỉ 2 lần ra sân trong màu áo Incheon United ở giải R.League dành cho đội hình dự bị của các CLB Hàn Quốc. Trong khi đó, Công Phượng và Tuấn Anh vẫn chưa được ra mắt hai đội bóng Nhật Bản bởi chấn thương và gặp vấn đề về thể lực.

Việc ba tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam không được trọng dụng nơi đất khách khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng khá lo lắng về phong độ của những cầu thủ này khi trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Phát biểu trong buổi họp báo mới đây, HLV Hữu Thắng cho biết: “Qua báo chí, tôi đã cập nhật thông tin của các cầu thủ Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng khi thi đấu ở nước ngoài. Việc không được thi đấu có thể khiến thể lực đi xuống, tâm lý thi đấu không ổn định. Điều này rất không tốt cho nghề nghiệp của họ bởi sẽ rất khó cạnh tranh vị trí chính thức với các cầu thủ khác trong nước được ra sân thi đấu thường xuyên. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có giải pháp để họ sẽ được ra sân nhiều hơn”.


HLV Hữu Thắng lo lắng khi các học trò không được ra sân thường xuyên (Ảnh: Tạ Hiển)

HLV Hữu Thắng lo lắng khi các học trò không được ra sân thường xuyên (Ảnh: Tạ Hiển)

Cũng trong buổi gặp gỡ báo chí, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định, ĐT Việt Nam đang trong tiến trình trẻ hóa lực lượng nên những cầu thủ thuộc lứa Công Phượng, Tuấn Anh rất quan trọng với bóng đá Việt Nam.

“ĐT Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi thế hệ. Một trong những mục tiêu là chuẩn bị cho SEA Games, vì vậy, việc đưa các cầu thủ trẻ lứa tuổi U21, U22 tham gia đội tuyển, qua đó tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho các cầu thủ này hướng đến nhiệm vụ SEA Games 2017 tại Malaysia” – ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường không được tạo cơ hội ra sân ở nước ngoài, đã có thông tin dự đoán các cầu thủ này sẽ trở về nước thi đấu ngay trong năm nay. Tuy nhiên, Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh đã bác bỏ tin đồn này. Theo đại diện của CLB HAGL, các đội bóng nước ngoài đều yêu cầu rất cao nên ba cầu thủ của Việt Nam cần thời gian để chuẩn bị tốt hơn.

Dự kiến, cả Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đều sẽ trở về hội quân với ĐT Việt Nam vào ngày 23/5 để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Syria vào ngày 31/5 trước khi sang Myanmar tham dự giải giao hữu quốc tế vào ngày 1/6.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

21h00 tối nay (24/4), ĐT Futsal Việt Nam thi đấu tứ kết giải châu Á với Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - ĐT futsal Việt Nam đã có buổi tập trong thời gian 60 phút tại nhà thi đấu Bangkok Arena, địa điểm tổ chức trận tứ kết giữa ĐT futsal Việt Nam và ĐT futsal Uzbekistan.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1