HLV Miura: Khán giả la ó ĐT Việt Nam là đúng

Minh Nguyễn/ Thể thao VTVNewsCập nhật 21:43 ngày 25/11/2014

HLV Miura luôn tỏ ra thận trọng khi nói về cơ hội và rất khắt khe với các học trò.

Chia sẻ sau trận đấu giữa Việt Nam và Lào, HLV Toshiya Miura cho rằng ông cũng không thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Trái với dự đoán trước đó từ người hâm mộ về một chiến thắng tưng bừng cho ĐT Việt Nam trước ĐT Lào - đối thủ bị đánh giá là yếu nhất bảng A tại VCK AFF Suzuki Cup 2014, các học trò của HLV Toshiya Miura đã có một trận đấu tương đối khó khăn với ĐT láng giềng này và chỉ dẫn trước đối thủ với cách biệt tối thiểu cho tới phút 80 của trận đấu. Dẫu vậy, khi tiếng còi của trọng tài chính vang lên, Việt Nam cũng đã có được điều mình cần là 3 điểm trọn vẹn để mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng bán kết.

Với kết quả này, ĐT Việt Nam và Philippines chỉ cần 1 điểm ở trận đấu cuối cùng tại bảng A là sẽ có thể cùng dắt tay nhau đi tiếp. Tuy nhiên, chiến thắng chưa thực sự thuyết phục trước Lào về mặt phong độ, khiến vị HLV khó tính của ĐTQG Việt Nam chưa thể hoàn toàn hài lòng.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Toshiya Miura nói: "Tôi không hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ trong Hiệp 1 trận đấu. ĐT Lào chủ trương giữ tỷ số và họ lùi về chơi tử thủ. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam tấn công lẫn phòng ngự đã chơi không hợp lý. Dù sao, hiệp 2 cũng đã khởi sắc hơn với chúng tôi".

Cũng theo ông Toshiya Miura, việc ông thay tới 5 người so với trận đầu là để các cầu thủ có thể có thời gian kịp phục hồi thể lực. "Lý do chủ yếu tôi thực hiện 5 sự thay đổi người ở trận này là vì thời lượng của vòng đấu bảng kéo dài 7 ngày và thi đấu 3 trận, vì thế, thật khó giữ thể lực. Chủ yếu hôm nay tôi thực hiện nhiều sự thay đổi trên hàng công, trong đó, Tấn Tài cũng được vào sân ngay từ đầu vì tôi muốn chơi tấn công nhiều hơn. Thật khó để đánh giá bởi trong 5 cầu thủ ngày hôm nay có những người tôi hài lòng và có những người tôi không hài lòng".

Lê Công Vinh nhận được lời khen của ông thầy người Nhật Bản.

Lê Công Vinh nhận được lời khen của ông thầy người Nhật Bản.

Khi được hỏi về màn trình diễn của Công Vinh, HLV Miura thẳng thắn: "Theo tôi đánh giá Công Vinh chơi tốt ngày hôm nay bởi cậu ấy khai thác được điểm yếu của Lào. Những cầu thủ khác đọc chiến thuật không tốt. Tôi không hiểu vì sao mọi người lại khắt khe với Công Vinh, cậu ấy đã ghi bàn và tạo ra được cơ hội".

Ngoài Công Vinh, HLV Miura cũng tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của Huy Hùng và Minh Tuấn, 2 cầu thủ đã ghi bàn ở trận này. "Minh Tuấn nguy hiểm và có khả năng chớp cơ hội. Trong 5 tháng từ khi tập trung đội tuyển, Minh Tuấn tiến bộ rất nhiều. Còn Huy Hùng đã tôi rất ngạc nhiên khi thi đấu tại ASIAD 17. Trận trước Huy Hùng chơi tốt. Theo tôi, Huy Hùng dù đang chơi ở giải hạng Nhất vẫn đủ trình độ chơi ở ĐTQG".

Với 4 điểm sau 2 lượt trận, Việt Nam đang có nhiều cơ hội đi tiếp tại AFF Suzuki Cup 2014, thế nhưng, HLV Miura vẫn tỏ ra thận trọng bởi ông cho rằng "trong bóng đá không thể nói trước điều gì"

"Chúng tôi muốn nhất bảng bởi bán kết lượt về tại sân nhà Hà Nội, lợi thế hơn. Tuy nhiên, tôi không dám nói trước điều gì bởi bóng đá luôn có bất ngờ. Lẽ ra tỷ số trận đấu giữa Việt Nam và Lào có thể đã là 6-0 nhưng đó là bóng đá. Theo tôi nghĩ trong bóng đá mọi khả năng đều có thể xảy ra. Chẳng ai nghĩ Indonesia thua Philippines 0-4 và Brazil thua Đức 1-7 tại World Cup. Ngày hôm nay Philippines đã thắng Indonesia đầy bất ngờ cũng giống như việc Việt Nam thường thắng Lào rất đậm trước đây. Vì thế, chúng ta cần phải thực tế rằng chỉ cần hòa Philippines, chúng ta đã có thể đi tiếp", ông thầy người Nhật cho hay.

Nói về việc có những tiếng la ó xuất hiện trên khán đài SVĐ Mỹ Đình ngày hôm nay khi ĐT Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội, HLV Miura đồng tình: "La ó trên khán đài ư? Tôi đồng ý với khán giả. Tôi cũng đã quát mắng các cầu thủ rất nhiều bởi hiệp 1 không thi đấu tốt".

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1