HLV Park không làm HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc, câu lạc bộ Việt Nam nào được hưởng lợi?

Trường Hải / VTV TimesCập nhật 20:14 ngày 29/02/2024

VTV.vn - Việc HLV Park không được chọn làm HLV trưởng Hàn Quốc sẽ giúp Bac Ninh FC của Việt Nam hưởng lợi nhất. Cùng VTV Times điểm qua những giá trị mà ông Park mang lại.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã bổ nhiệm HLV Hwang Sun Hong làm HLV tạm quyền của đội tuyển Hàn Quốc. Việc HLV Park Hang Seo không tham gia chính thức vào các nhiệm vụ đội tuyển tại Hàn Quốc sẽ giúp ông có nhiều thời gian hơn cho các dự án bóng đá khác của mình. Trong số đó, câu lạc bộ Bắc Ninh của Việt Nam sẽ là câu lạc bộ bóng đá hưởng nhiều lợi ích nhất.

Chỉ cách đây ít lâu, nhà cầm quân người Hàn Quốc ký hợp đồng và trở thành cố vấn cao cấp cho CLB Bắc Ninh. Trong vai trò cố vấn, HLV Park Hang Seo sẽ hỗ trợ về mặt chuyên môn và quản lý để CLB Bắc Ninh trở thành đội bóng chuyên nghiệp. Hợp đồng của HLV Park Hang Seo và CLB Bắc Ninh có thời hạn 5 năm và kéo dài tới tháng 1 năm 2029.

HLV Park không làm HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc, câu lạc bộ Việt Nam nào được hưởng lợi? - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo trong lễ ra mắt BHL và hội CĐV câu lạc bộ Bắc Ninh FC. (Ảnh: Bac Ninh FC)

Chuyên môn

Việc có trong tay cố vấn dày dạn kinh nghiệm, người vừa là cựu HLV trưởng thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, và là một trong số những HLV trưởng được săn đón nhất ở khu vực Đông Nam Á chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích về chuyên môn cho Bắc Ninh. Về mặt nhân sự, Bắc Ninh sẽ trở thành thương hiệu uy tín hơn và hấp dẫn nhiều cầu thủ chất lượng, bao gồm nguồn cầu thủ ngoại, đặc biệt là nguồn các cầu thủ Hàn Quốc thông qua danh tiếng và mối quan hệ của ông Park tại quê nhà.

Về lâu dài, việc ông Park là cố vấn đặc biệt cho câu lạc bộ, khả năng cao sẽ có nhiều học trò của ông Park sẽ tiếp bước ông gia nhập dự án tham vọng của câu lạc "nhà giàu mới nổi" này. Bên cạnh đó, chắc chắn ông Park sẽ có nhiều kinh nghiệm quý báu để hỗ trợ Bắc Ninh trong công tác đào tạo trẻ, huấn luyện và thi đấu với mục tiêu đưa Bắc Ninh tham dự V-League và lâu dài là vươn ra tầm châu lục.

Thương hiệu

Một trong những chiến lược làm thương hiệu nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm nhất là Bac Ninh FC đồng hành với thương hiệu ở tầm châu lục Park Hang Seo. Việc gắn liền tên tuổi câu lạc bộ với ông Park không chỉ giúp Bắc Ninh nhanh chóng xây dựng thương hiệu tại Việt Nam mà còn giúp quảng bá thương hiệu tỉnh Bắc Ninh vươn ra ngoài biên giới, đặc biệt là ở Hàn Quốc nơi ông Park được đông đảo người dân Hàn Quốc yêu mến sau những kỳ tích cùng với đội tuyển Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà kể từ năm 2018 tới nay, HLV Park Hang Seo được lựa chọn là đại sứ thương hiệu Samsung tại Việt Nam.

Trong nhiều năm gần đây, Bắc Ninh luôn nằm trong nhóm các tỉnh thu hút đầu tư FDI hiệu quả, đặc biệt là từ Hàn Quốc. Tính đến ngày 20/1/2024, Bắc Ninh đã thu hút được khoảng 25 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào địa phương với 2.172 dự án cấp mới. Tổng vốn đầu tư FDI vào Thái Nguyên thu hút được 10,9 tỷ USD vốn FDI với 235 dự án trong đó chỉ riêng số vốn đầu tư của Samsung đã đạt gần 7,3 tỷ USD.

HLV Park không làm HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc, câu lạc bộ Việt Nam nào được hưởng lợi? - Ảnh 2.

Tháng 8/2023 cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo được chọn là Đại Sứ Du Lịch Toàn Cầu của thủ đô Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Lê Hoàng)

Doanh thu quảng cáo

Thương vụ Bắc Ninh làm bóng đá chuyên nghiệp gắn liền với tên tuổi thầy Park chắc chắn không ít thì nhiều sẽ mang lại lợi ích to lớn về chuyên môn và thương hiệu như đã đề cập ở trên. Việc đội bóng có chuyên môn tốt và thương hiệu uy tín sẽ là điều kiện cần và đủ để đội bóng Bắc Ninh thu hút thêm nhiều nguồn tài trợ quảng cáo từ những doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ với tỉnh Bắc Ninh hoặc quan tâm quảng bá thương hiệu tại Bắc Ninh, một địa phương đi đầu về thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Sẽ không ngạc nhiên khi sắp tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ làm quen dần với hình ảnh câu lạc bộ Bắc Ninh đồng hành về hình ảnh với HLV Park Hang Seo bên cạnh những thương hiệu lớn khác phủ sóng rộng rãi tại các giải đấu có đội Bắc Ninh tham dự. Bac Ninh FC sẽ có thêm một nguồn thu nhập đáng kể để bổ sung cho quỹ tài chính phát triển đội bóng trong ngắn và dài hạn.

Lượng CĐV hùng hậu

Gắn liền với thương hiệu Park Hang Seo, chắc chắn Bac Ninh FC sẽ nhanh chóng xây dựng được lượng CĐV hùng hậu, không chỉ là những người con của tỉnh Bắc Ninh mà còn là đông đảo lượng CĐV trung thành mà ông Park có được trong suốt giai đoạn thành công cùng đội tuyển Việt Nam. 

Nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp ở Việt Nam đã phải loay hoay với bài toán xây dựng một lượng cổ động viên trung thành và chuyên nghiệp. Sự phát triển của hội cổ động viên đi kèm với kết quả thi đấu của đội bóng hay sự có mặt của các ngôi sao trong đội hình. Điều này đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư lớn cũng như không thể hiện thực hóa trong một sớm một chiều. Sự có mặt của cố vấn Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ giúp Bac Ninh FC giải mã bài toán khó này.

Doanh thu du lịch

Việc HLV Park làm cố vấn cho Bắc Ninh cũng góp phần biến Bắc Ninh thành điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn đối với nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là du khách Hàn Quốc khi vừa có cơ hội ghé thăm điểm du lịch mang đậm màu sắc văn hóa ở miền Bắc Việt Nam, vừa có cơ hội thăm quan các mô hình đầu tư kinh doanh hiệu quả của các doanh nghiệp Hàn Quốc vốn là niềm tự hào của người dân Hàn Quốc và thăm quan câu lạc bộ nơi HLV Park Hang Seo chọn làm cố vấn. 

Theo báo cáo, lượng khách du lịch đến Bắc Ninh trong năm 2023 tăng 46%, doanh thu từ du lịch tăng 47% so với năm 2022. Doanh thu du lịch của Bắc Ninh ước đạt hơn 1.227 tỷ trong năm 2023. Kết quả này nhờ sự đẩy mạnh xúc tiến du lịch bằng các hoạt động kết nối tour, tuyến, cũng như tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút khách du lịch đến Bắc Ninh.

HLV Park không làm HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc, câu lạc bộ Việt Nam nào được hưởng lợi? - Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Công ty cổ phần Bóng đá Bắc Ninh ký kết biên bản ghi nhớ tài trợ. (Ảnh: Bắc Ninh Online)

CLB Bắc Ninh được thành lập dựa trên "Đề án phát triển bóng đá nam tỉnh Bắc Ninh" tại Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 13-12-2018 của UBND tỉnh, thời gian thực hiện giai đoạn 1 từ năm 2024-2030.

Bên cạnh việc hợp tác với huấn luyện viên Park Hang Seo, đơn vị chủ quản của đội bóng này còn tiết lộ đầu tư 10 triệu USD/năm (khoảng 243 tỷ đồng) để duy trì hoạt động, đồng thời tiến hành sửa sang sân vận động và lên kế hoạch xây thêm 1 sân vận động mới cùng học viện bóng đá trẻ.

Để hiện thực hóa giấc mơ lên chơi ở V-League, Bắc Ninh FC đã liên tục đưa về các ngôi sao tên tuổi của bóng đá Việt Nam. Những cái tên này có thể kể đến như: Nguyễn Quang Tình, Đào Duy Khánh, Nguyễn Minh Nhựt, Đào Nhật Minh, Âu Văn Hoàn, Lê Sỹ Minh, Nguyễn Ngọc Thắng hay cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1