HLV Wenger: Tôi không phải kẻ phá hoại Arsenal!

H.M (dịch)Cập nhật 23:36 ngày 31/03/2017

VTV.vn - HLV Arsene Wenger chia sẻ rằng ông luôn làm hết sức để giúp Arsenal phát triển chứ không có ý định phá hoại CLB mà ông đã gắn bó nhiều năm qua.

Arsenal đang lâm vào khủng hoảng khi bị loại khỏi Champions League và tụt xuống vị trí thứ 6 tại Premier League sau chuỗi 6/9 trận thất bại. Và nếu phải đón nhận thêm 1 trận thua nữa trong màn đụng độ Man City cuối tuần này, Arsenal sẽ đứng trước nguy cơ lần đầu tiên dưới triều đại của HLV Arsene Wenger vắng mặt ở top 4 Premier League khi mùa giải kết thúc.

Vào lúc này, áp lực đổ dồn lên HLV Wenger là rất lớn. Hầu hết CĐV Arsenal đều đồng tình rằng, đã đến lúc để Ngài Giáo sư nói lời chia tay với CLB. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, dù khẳng định đây là một mùa giải tồi tệ với Arsenal, tuy nhiên, vị chiến lược gia người Pháp cũng không đả động gì tới việc sẽ chia tay sân Emirates.

"Thật dễ để chỉ trích tôi" – HLV Wenger cho hay – "Đó là việc dễ dàng. Nhưng dù tôi ở lại 2 năm hay 10 năm, tôi luôn mong muốn giúp Arsenal giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tôi tin rằng Arsenal đang ở vào tình thế khó khăn. Điều đáng buồn là mọi người buộc tội tôi, rằng một người đã làm việc tại đây 20 năm, đang gây ra sự bất ổn cho CLB. Tôi chỉ giúp CLB ổn định hơn mà thôi. Bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ và tôi tin rằng điều quan trọng là Arsenal cần tập trung cho các trận đấu".

Bên cạnh đó, HLV Wenger cũng có cái nhìn đầy lạc quan về tương lai CLB. Ông nói: "Arsenal cần nhìn nhận lại bản thân và tin tưởng chính mình. Điểm mạnh của CLB là hàng công và kết quả của chúng tôi cũng rất khả quan. Điều đó cũng có nghĩa rằng Arsenal cần cải thiện hơn khả năng phòng ngự để có kết quả khả quan hơn. 

Đội bóng còn điểm yếu nhưng chúng tôi vẫn có thể trở nên mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa giải này. Đây quả là một mùa giải kỳ lạ. Arsenal đã bất bại trong 20 trận và sau đó sảy chân ở một vài trận đấu và rắc rối bắt đầu nảy sinh từ đó. Arsenal vẫn đang tràn trề cơ hội kết thúc mùa giải trong top 4 và lọt vào chung kết FA Cup.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1