HLV xuất sắc nhất thế giới 2014: Gọi tên Loew, Ancelotti và Simeone

Theo Dân tríCập nhật 16:20 ngày 02/12/2014

Bên cạnh danh sách rút gọn tranh danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014, FIFA cũng công bố danh sách 3 ứng cử viên cho danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới 2014.

Joachim Loew: Dấu ấn lớn nhất của ông dĩ nhiên là chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Đức. Sau những lần lỗi hẹn với chức vô địch dù thi đấu rất ấn tượng, Joachim Loew và các học trò cuối cùng cũng hiện thực hóa giấc mơ vô địch của người hâm mộ bóng đá Đức tại World Cup 2014.

Đội tuyển Đức từng giành vị trí thứ 3 dưới sự dẫn dắt của Klinsmann tại World Cup 2006. Kế nhiệm cựu danh thủ Tottenham, Loew và các học trò từng thất bại trong trận chung kết Euro 2008 và bán kết World Cup 2010 trước đội tuyển Tây Ban Nha. Tại Euro 2012, Đức một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch khi thất bại trước Italia tại bán kết.

Tại cấp độ CLB, rõ ràng Ancelotti và Simeone là hai chiến lược gia thành công nhất
Tại cấp độ CLB, rõ ràng Ancelotti và Simeone là hai chiến lược gia thành công nhất

Đến giải vô địch thế giới 2014 diễn ra tại Brazil, với đội hình được xây dựng trên nền tảng các cầu thủ Bayern Munich, “cỗ xe tăng” Đức băng băng đến chức vô địch với sức mạnh không thể cản phá. Điển hình như màn hủy diệt Brazil tại bán kết. Ngoài ra, Die Mannschaft trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên trong lịch sử bước lên ngôi vô địch trong một kỳ World Cup được tổ chức châu Mỹ.

Carlo Ancelotti: Ngay trong năm đầu tiên làm việc tại Bernabeu, chiến lược gia người Italia đã chấm dứt nỗi ám ảnh mang tên La Decima (vô địch châu Âu lần thứ 10 trong lịch sử) kéo dài hơn một thập niên qua đối với Real Madrid. Không những vậy, Ancelotti và các học trò đánh bại hai đối thủ truyền kiếp của Real Madrid trong hai trận chung kết: Atletico Madrid tại Champions League và Barcelona tại Copa del Rey.

Ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Real Madrid sau kỷ nguyên Jose Mourinho, Ancelotti nhanh chóng để lại dấu ấn bằng cách tạo ra một đội hình cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. Mùa hè vừa qua, tuy hai trụ cột quan trọng trong đội hình ra đi (Xabi Alonso và Di Maria), nhưng chiến lược gia người Italia vẫn kiến thiết được một đội hình không thể ngăn cản, và thậm chí còn thi đấu cuốn hút hơn so với năm ngoái.

Diego Simeone: Cái tên đã chấm dứt một thập niên thống trị tuyệt đối của hai thế lực Real Madrid và Barcelona tại La Liga. Dấu ấn Simeone để lại còn hơn thế, không một con số thống kê khô khan nào có thể miêu tả được. Từ những cá nhân không quá nổi bật, Simeone đã xây dựng nên một tập thể gắn kết và thi đấu máu lửa đến không ngờ.

Bằng lối đá phòng ngự phản công sắc sảo, Atletico Madrid trở thành nỗi ám ảnh của mọi đội bóng lớn tại châu Âu. Từ Barca, AC Milan, Chelsea cho tới cả Real Madrid, nhà vô địch Champions League 2013-14, không một đội bóng nào không ngán ngại khi đối đầu với Diego Simeone.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1