Hung thần phải “đi tắm sớm” nhiều nhất La Liga là cái tên quen thuộc

T.KCập nhật 21:57 ngày 25/03/2020

VTV.vn - Số lần nhận thẻ đỏ của anh này nhiều hơn gấp đôi người xếp thứ hai trong lịch sử La Liga.

Người đó chính là thủ quân của Real Madrid – Sergio Ramos. Sở hữu lối đá "rắn", không ngại va chạm và quyết liệt trong những tình huống đôi khi không thực sự cần thiết, Ramos trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều tiền đạo. Và cùng với đó, anh này phải nhận số thẻ đỏ cực khủng.

Tính ra, trong sự nghiệp chinh chiến ở La Liga, Ramos đã có tới 20 lần phải "đi tắm sớm" khi trận đấu vẫn đang diễn ra. Đây là kỷ lục của giải đấu hạng cao nhất xứ bò tót. Hình ảnh Ramos gắn liền với những tấm thẻ phạt không còn xa lạ với NHM. Dẫu rằng tài năng của Ramos là điều không còn phải bàn cãi nhưng việc để nhận thẻ đỏ quá nhiều phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của hậu vệ trứ danh này.

Hung thần phải “đi tắm sớm” nhiều nhất La Liga là cái tên quen thuộc - Ảnh 1.

Số thẻ đỏ mà Ramos phải nhận nhiều đến nỗi, cầu thủ thứ 2 trong danh sách còn phải thua xa. Tính ra, Aritz Aduriz là người đứng thứ 2 trong danh sách này mới chỉ phải nhận có 9 thẻ đỏ. Hiện Aritz Aduriz đã giải nghệ.

Victor Sanchez - cựu thần đồng Barcelona cũng là cầu thủ có "số má" khi có 7 lần bị đuổi khỏi trong thời gian chơi bóng tại giải đấu khắc nghiệt nhất xứ sở đấu bò. Nói về Barcelona, trung vệ Pique cũng là một "tay chơi" với 7 lần bị truất quyền thi đấu, đứng thứ 3 trong top những cầu thủ chơi xấu nhất La Liga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1