“Ibra đáng bị nhận thẻ đỏ, treo giò 3 trận”

Khánh NguyễnCập nhật 07:01 ngày 05/03/2017

Tình huống Ibra bị tố thúc cùi chỏ với Mings.

VTV.vn - Đây là nhận định của cựu trọng tài Graham Poll khi xem những tình huống trả đùa lẫn nhau của tiền đạo Ibra và hậu vệ Tyrone Mings trong trận Man Utd 1-1 Bournemouth.

Cựu trọng tài FIFA người Anh Graham Poll đã lên tiếng chê bai trọng tài chính trong trận đấu sớm nhất vòng 27 giải Ngoại hạng Anh vừa kết thúc tối 4/3. Theo đó, ông Kevin Friend đã bỏ qua hai tình huống đáng ra có thể phạt thẻ đỏ đối với hai cầu thủ Zlatan Ibrahimovic bên phía Man Utd và Tyrone Mings của Bournemouth. Trong khi đó, trọng tài Friend lại phạt thẻ đỏ đối với Andrew Surman vì những lỗi không đáng trách bằng.

Cụ thể, hậu vệ Tyrone Mings được phân công kèm sát Ibrahimovic trong suốt thời gian thi đấu trên sân. Cầu thủ của Bournemouth không ít lần gây ức chế cho chân sút người Thụy Điển. Trong một pha tranh chấp trên không, Ibra dường như đã thiếu kiềm chế khi dành một cú cùi chỏ cho Tyrone Mings. Nhưng hậu vệ của Bournemouth cũng không phải tay vừa, anh này cũng tranh thủ giẫm lên đầu Ibra sau đó và tỏ ra đó là hành động vô tình. Chưa hết, Ibra còn có pha vật judo hất ngã Mings khi bị hậu vệ khó chịu này theo sát. Theo ông Poll, nếu FA vào cuộc và nghiên cứu kỹ băng hình, án phạt đưa ra sẽ là cấm thi đấu 3 trận vì những hành vi phi thể thao dành cho cả hai.

“Ibra đáng bị nhận thẻ đỏ, treo giò 3 trận” - Ảnh 1.

Pha bóng Mings cố tình giẫm lên đầu Ibra khi cầu thủ người Thụy Điển ngã ra sân.

Ngoài ra, Andrew Surman bên phía Bournemouth dường như đã bị trọng tài xử phạt khá nặng tay với tấm thẻ vàng thứ 2 ở phút 45. Nhiều chuyên gia bóng đá xứ sương mù cũng có chung nhận định như ông Poll.

Mặc dù thi đấu hơn người trong suốt hiệp 2 nhưng Man Utd cũng không làm cách nào để có được bàn thắng và chấp nhận trận hòa 1-1. Đáng nói, ở phút 72, Man Utd được hưởng phạt đền nhưng Ibra lại thực hiện không thành công. Trước đó, trong hiệp 1, Rojo đã lập công ở phút 23 sau cú sút chân trái quyết đoán trước khi Joshiua King gỡ hòa trên chấm 11m ở phút 40.

“Ibra đáng bị nhận thẻ đỏ, treo giò 3 trận” - Ảnh 2.

Triongj tài Friend đã bỏ qua nhiều pha bóng chơi xấu của Ibra và Mings nhưng xử mạnh tay với Andrew Surman.

Với 1 điểm có thêm, Man Utd tạm đứng hạng 6, kém top 4 1 điểm và thi đấu nhiều hơn đội xếp thứ 4 là Arsenal 1 trận.

Nói về tình huống nghi "có mùi" trả đũa đối với Mings, sau trận, Ibra phân bua: "Đó hoàn toàn là một pha nhảy lên tranh cướp bóng hợp lý. Có lẽ cậu ta (Tyrone Mings) cố tính dúi mặt vào khuỷu tay của tôi mà thôi. Tôi không phải mẫu cầu thủ ưa bạo lực và thích tấn công đối phương trên sân bằng những trò tiểu xảo như thế".

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1