Juventus – Inter Milan: Derby đầu năm mới (3h00, 7/1, K+1)

Chí HiểnCập nhật 16:10 ngày 06/01/2015

Ngay ở vòng đấu đầu tiên của Serie A trong năm 2015, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận Derby d’Italia giữa ĐKVĐ Juventus và Inter Milan.

Trở lại sau kỳ nghỉ Đông, Juventus đang quyết tâm trở lại quỹ đạo chiến thắng sau thất bại đau đớn trước Napoli trong trận tranh Siêu Cúp Italia và đối thủ của họ không phải ai khác chính là kình địch Inter Milan.

Juventus hiện vẫn dẫn đầu tại Serie A với 3 điểm nhiều hơn AS Roma. Thầy trò HLV Massimiliano Allegri mới chỉ để thua 1 trận đấu ở mùa giải này nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Carlos Tevez với 10 bàn thắng.

Chắc chắn ngôi sao người Argentina sẽ quyết tâm chọc thủng lưới Inter Milan trong trận đấu này không chỉ bởi đây là CLB lớn duy nhất tại Italia anh chưa ghi bàn, mà anh còn muốn phục thù ông thầy cũ Roberto Mancini. Tân HLV của Inter từng đầy đọa Tevez suốt 6 tháng trời trên ghế dự bị hồi cả hai còn ở Man City.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Mancini vẫn đang dành sự tập trung trên thị trường chuyển nhượng. Sau thương vụ đình đám Podolski, Inter Milan đang liên hệ với một loạt cái tên lớn như Ezequiel Lavezzi (PSG) hay Xherdan Shaqiri (Bayern Munich).

Tân binh Podolski chưa chắc có thể ra sân trong trận Derby d'Italia 

Đại gia thành Milan đang có phong độ tệ hại tại Serie A khi chỉ thắng có 1/6 trận gần đây dù lực lượng của họ không hề yếu. Tân binh Mauro Icardi đã ghi 8 bàn thắng cho Inter ở lượt đi và anh chính là chủ nhân của cú đúp giúp đội bóng cũ Sampdoria giành chiến thắng trước Juventus năm 2013.

Trong 5 cuộc đối đầu gần đây giữa hai CLB, Juventus giành 2 chiến thắng trong khi lần cuối cùng mà Inter giành trọn vẹn 3 điểm trước Bà đầm già là vào tháng 3/2012.

Bước vào trận Derby d’Italia, đội chủ nhà Juventus vẫn chưa thể có sự phục vụ của những trụ cột như Martin Caceres, Andrea Barzagli, Kwadwo Asamoah. Trong khi đó, ngoài sự vắng mặt của Nagatomo do phải tham dự ASIAN Cup, tân binh Podolski cũng chưa biết chắc mình có thể tham dự trận đấu tới hay không vì vấn đề giấy tờ.

Ở các trận đấu còn lại, đội nhì bảng AS Roma sẽ chạm trán với đối thủ khó chơi Udinese, Napoli sẽ có chuyến làm khách tại Cesena trong khi AC Milan sẽ tiếp đón Sassuolo trên sân San Siro.

Hai lão tướng Totti và Di Natale sắp có cơ hội đối đầu với nhau 

Đội hình dự kiến:

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pirlo, Pogba, Marchisio, Vidal; Tevez, Llorente

Inter Milan: Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Juan Jesus, Dodo; Guarin, Medel, Kuzmanovic; Kovacic; Icardi, Palacio

Trận Derby d’Italia giữa Juventus và Inter Milan sẽ diễn ra vào lúc 3h00 ngày 7/1 và được truyền hình trực tiếp trên kênh K+1.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1