Kết thúc tập huấn Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 2018

PV (theo VFF)Cập nhật 23:18 ngày 11/08/2018

VTV.vn - Hôm nay (11/8), đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng bước vào tham dự Asiad với tinh thần đầy hứng khởi.

Chuyến tập huấn 10 ngày tại thành phố Mimasaka của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã khép lại thành công. Hôm nay (11/8), đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng bước vào tham dự Asiad với tinh thần đầy hứng khởi.

Tại thành phố Mimasaka, đội tuyển nữ Việt Nam được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác tập luyện và thi đấu giao hữu 3 trận với các đối tượng khác nhau với các kết quả lần lượt hòa CLB nữ Yunogo Belle 2-2, thua CLB nữ tỉnh Okayama 0-2 và thắng đội bóng đá nữ trường đại học quốc tế Kibi Okayama với tỉ số 6-0.

Đánh giá về chuyến tập huấn, HLV trưởng Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng về kết quả đạt được: "Trong chuyến tập huấn này ban huấn luyện tiếp tục dành thời gian cho các cầu thủ tập các bài thể lực nâng cao, xen kẽ kỹ chiến thuật toàn đội. Tôi đánh giá cao các đối tượng thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là những trận đấu quốc tế rất bổ ích với cầu thủ nữ Việt Nam, là cơ hội để các cầu thủ trẻ được học hỏi, nâng cao trình độ cá nhân và nhuần nhuyễn lối chơi toàn đội".

Có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 13h40 hôm nay, toàn đội hiện đang nghỉ ngơi tại khách sạn Đệ Nhất. Theo kế hoạch, các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ có 2 buổi tập vào ngày mai (12/8) tại thành phố Hồ Chí Minh:

- Từ 8h30 – 10h: sân vận động Thống Nhất

- Từ 16h30 – 18h: sân vận động Phú Thọ

Ngày 13/8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức lên đường di chuyển sang thành phố Palembang – Indonesia tham dự Asiad 2018. HLV Mai Đức Chung cũng công bố danh sách 20 cầu thủ đi thi đấu sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Theo đó, vận động viên không cùng đi thi đấu với đội là tiền vệ Hoàng Thị Loan (Hà Nội).

Tại Asiad 2018, ở môn bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam mặc dù bị đánh giá rơi vào bảng đấu không thuận lợi khi phải cạnh tranh suất đi tiếp với Nhật Bản và Thái Lan nhưng cơ hội của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại sân chơi này vẫn còn khi sẽ có thêm suất cho 2 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Thái Lan ở trận đấu mở màn ngày 19/8 tới và trận đấu gặp Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 21/8.

Một số hình ảnh đội tuyển nữ Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh Vi Đức Anh):

Kết thúc tập huấn Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 2018 - Ảnh 1.
Kết thúc tập huấn Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 2018 - Ảnh 2.
Kết thúc tập huấn Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 2018 - Ảnh 3.
Kết thúc tập huấn Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 2018 - Ảnh 4.
Kết thúc tập huấn Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 2018 - Ảnh 5.
Kết thúc tập huấn Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 2018 - Ảnh 6.
Kết thúc tập huấn Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 2018 - Ảnh 7.
Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1