Khu container tại Garden Pier, thuộc cảng Nagoya, là một trong những điểm lưu trú đáng chú ý tại ASIAD lần này. Nơi đây phục vụ khoảng 2.000 vận động viên và quan chức đến từ nhiều quốc gia.
Khu Athletes' Plaza gồm khoảng 200 căn nhà container kiểu lắp ghép, mỗi căn rộng khoảng 70 m² và có thể bố trí tối đa 6 người. Nội thất chủ yếu sử dụng vật liệu gỗ, tạo cảm giác ấm cúng. Các căn phòng được trang bị cửa sổ lớn, điều hòa, tủ lạnh, ti vi, khu bếp nhỏ, phòng tắm đứng và nhà vệ sinh riêng.

Khu phòng container là một điểm nhấn đáng chú ý trong công tác tổ chức của nước chủ nhà Nhật Bản.
Yếu tố thuận tiện cho người khuyết tật cũng được Ban Tổ chức chú trọng. Giường được bố trí ở độ cao phù hợp với xe lăn, có dốc lên xuống và nhà vệ sinh đủ rộng để sử dụng thuận tiện. Hệ thống cách nhiệt giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong phòng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết tháng 9 tại Nagoya vẫn khá oi bức.
Ngay trong khu lưu trú là Athletes' Plaza Dining Hall, nhà ăn phục vụ các đoàn thể thao theo hình thức buffet. Nhà ăn có khoảng 400 chỗ ngồi, mở cửa từ 5 giờ sáng đến 1 giờ sáng hôm sau, phục vụ tối đa khoảng 1.200 suất ăn mỗi ngày.

Bếp ăn luôn "nóng" từ 5h sáng tới 1h khuya hôm sau để phục vụ các VĐV và thành viên các đoàn tham dự


Ngay trong khu nghỉ cũng có cửa hàng tạp hóa để phục vụ nhu cầu của các VĐV, thành viên các đoàn.
Thực đơn mỗi ngày gồm khoảng 35 món, trong đó gần 90% là thực phẩm Halal, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các vận động viên theo đạo Hồi. Bên cạnh các món ăn quốc tế, thực đơn còn giới thiệu những đặc sản của Nagoya như cánh gà tebasaki hay mì kishimen và được luân phiên theo chu kỳ 5 ngày. Thông tin về năng lượng và hàm lượng protein cũng được ghi rõ trong từng phần ăn, giúp vận động viên chủ động kiểm soát chế độ dinh dưỡng.

Yếu tố thực phẩm được bố trí đa dạng, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và phù hợp với tôn giáo đa dạng của các đoàn tham dự.
Đội ngũ đầu bếp đến từ nhiều quốc gia châu Á, dưới sự điều hành của Global Hospitality Group (Australia), đơn vị từng tham gia phục vụ tại các kỳ Olympic.
Theo Ban Tổ chức, việc chuyển từ phương án xây dựng Làng Vận động viên cố định sang sử dụng container xuất phát từ chi phí vật liệu và xây dựng tăng cao trong những năm gần đây. Sau khi ASIAD 20 và ASIAN Para Games kết thúc, các căn container dự kiến tiếp tục được tái sử dụng làm nhà tạm phục vụ công tác cứu trợ thiên tai tại Nhật Bản.

Nội thất gỗ tạo cảm giác ấm cúng với đầy đủ tiện nghi cơ bản.
Mô hình này cũng nhận được những phản hồi khác nhau từ các đoàn thể thao. Một số đoàn, đặc biệt ở những môn có vận động viên cao như bóng rổ, cho rằng chiều dài giường khoảng 1,95 m và không gian sinh hoạt chung còn hạn chế. Trong khi đó, nhiều ý kiến ghi nhận thiết kế nội thất bằng gỗ tạo cảm giác ấm cúng, cùng các tiện nghi cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.
Đáng chú ý, Ấn Độ đã dựng mô hình container tương tự tại các Trung tâm huấn luyện để giúp vận động viên làm quen với điều kiện lưu trú trước khi sang Nhật Bản.
Không chỉ là nơi ở, khu container tại Garden Pier còn được bố trí văn phòng làm việc của các Đoàn Thể thao tham dự ASIAD 20, trở thành một điểm kết nối quan trọng trong quá trình diễn ra Đại hội.
Với mô hình lưu trú gọn gàng, linh hoạt cùng hệ thống phục vụ ăn uống được tổ chức bài bản, Garden Pier đang trở thành một trong những hình ảnh đặc trưng của ASIAD 20. Đây là không gian để các vận động viên châu Á sinh hoạt, giao lưu trong một mô hình lưu trú khác biệt so với những kỳ Đại hội trước, đồng thời hướng tới khả năng tái sử dụng sau sự kiện.
Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có hai đội tuyển wushu và rowing được bố trí lưu trú trên du thuyền Costa Serena, gần các địa điểm thi đấu. Ngày 17/9, khi đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tới Nhật Bản, các thành viên cũng sẽ được bố trí tại khu container Garden Pier.
Bình luận (0)