Khó khăn tài chính - vấn đề lớn với các đội đua Công thức 1

Đình CườngCập nhật 05:40 ngày 22/04/2021

VTV.vn - Công thức 1 là 1 môn thể thao cần chi phí vận hành lớn. Vì vậy, 1 đội đua sẽ không thể "sống khỏe" nếu thiếu đi nguồn tài chính ổn định.

McLaren - 1 trong những đội đua có truyền thống của công thức 1, vừa phải bán quyền sở hữu khi bất động sản đặt đại bản doanh của mình để đổi lấy 170 triệu bảng. Số tiền này sẽ giúp đội đua có thêm kinh phí trong ngắn hạn. Dù có thành tích tốt trong 3 năm trở lại đây, nhưng McLaren không tránh khỏi những khó khăn.

Với những đội đua nhỏ như Haas hay Williams, đã nhiều năm không giành thành công nào đáng kể, thì việc thu hút tài trợ còn nan giải hơn. 2 đội đua này đều phải chấp nhận nhiều điều khoản của đối tác để đổi lấy nguồn kinh phí. Haas chấp nhận ký hợp đồng với Nikita Mazepin để có được tài trợ từ cha của tay đua này, còn Williams cũng để Nicholas Latifi đua, nếu không cha của anh là ông Michael Latifi không đầu tư vào đội nữa.

Khó khăn tài chính  - vấn  đề lớn với các đội đua Công thức 1 - Ảnh 1.

Đội Haas chấp nhận ký hợp đồng với Nikita Mazepin để có thêm tiền tài trợ

Ngay cả những đội đua lớn như Ferrari, Mercedes hay Red Bull cũng phải cắt giảm nhân sự và cân đối lại từng hợp đồng với các tay đua ngôi sao. Dịch COVID-19 đã khiến nguồn thu của các đội bị ảnh hưởng lớn và khiến họ ngày càng khó khăn hơn.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags:

U23 Uzbekistan 3-0 U23 Việt Nam | Không có bất ngờ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Để thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng D và đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại tứ kết U23 châu Á sẽ là U23 Iraq

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1