Không phải Federer, đây mới là đối thủ lớn nhất của Djokovic

Thùy AnCập nhật 18:05 ngày 18/10/2018

VTV.vn - Novak Djokovic đã tiết lộ danh tính đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Trong một cuộc họp báo mới đây, Novak Djokovic đã trả lời câu hỏi của báo chí về Nadal - tay vợt hiện đang đứng vị trí số 1 thế giới. Tay vợt 31 tuổi khẳng định, anh luôn xem Nadal là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Không phải Federer, đây mới là đối thủ lớn nhất của Djokovic - Ảnh 1.

Novak Djokovic xem Rafael Nadal là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp

"Anh ấy chắc chắn là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Đó là điều chắc chắn. Tôi đã chơi với Nadal 52 lần trên các mặt sân khác nhau, trong các giải đấu khác nhau. Trong một họp báo cách đây vài ngày tôi cũng nói rằng, trong vài năm đầu tiên khi tôi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tôi đã cũng đã chơi với anh ấy vài trận trong một số giải đấu lớn", Novak Djokovic cho hay.

"Mỗi một trận đấu với anh ấy đều mang lại những điều mới mẻ, tất nhiên là rất nhiều cảm xúc, căng thẳng và nhiều kì vọng từ cả hai bên. Hy vọng, mọi thứ đều sẽ được duy trì và trở thành những trận đấu cống hiến với người hâm mộ", Nole nói thêm.

Trong 52 lần đối đầu trực tiếp, Novak Djokovic hiện đang dẫn với tỷ số 27-25 về hiệu số đối đầu. Sắp tới hai tay vợt tiếp tục có cơ hội chạm trán nhau khi cùng tham dự Paris Masters - giải Masters cuối cùng trong năm.

"Chắc chắn đó là thách thức lớn khi chơi với Rafa và chiến thắng anh ấy ở những giải đấu lớn nhất. Tất nhiên mọi thứ không dễ dàng. Nhưng mặt tích cực là với những đối thủ như Nadal, tôi sẽ phát triển và trưởng thành hơn cả ở khía cạnh một con người lẫn một tay vợt. Tôi đã có những thăng trầm trong sự nghiệp nhưng được cạnh tranh với Nadal, Roger khiến tôi trở thành một tay vợt tốt hơn. Đó là điều chắc chắn", Novak Djokovic khẳng định.

Không phải Federer, đây mới là đối thủ lớn nhất của Djokovic - Ảnh 2.

Novak Djokovic đang có cơ hội trở lại ngôi số 1 thế giới khi chỉ kém Rafael Nadal 200 điểm trên BXH ATP

Sau quãng thời gian khó khăn, Novak Djokovic đã thực sự trở lại bằng việc chiến thắng hai giải Grand Slam liền là Wimbledon và US Open. Anh cũng đang rất gần với ngôi vị số 1 thế giới khi chỉ còn kém Nadal hơn 200 điểm trên bảng xếp hạng ATP. Tại Paris Masters sắp tới, nếu gặp nhau, chắc chắn đó là trận thư hùng được người hâm mộ trên toàn thế giới chờ đợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Việt Nam có thêm một trọng tài nữ cấp cao của AFC

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Theo thư công nhận kết quả ngày 26/3/2024 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Trần Thị Thanh trở thành trọng tài nữ cấp cao của AFC tiếp theo tại Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1