La Liga chưa hẹn ngày “trở lại” vì COVID-19

T.KCập nhật 12:15 ngày 24/03/2020

VTV.vn - Ban đầu, BTC La Liga “hẹn” các đội bóng sẽ tái khởi động các trận đấu vào tháng 4 tuy nhiên mốc thời gian có thể bị lùi lại.

La Liga cùng với rất nhiều giải đấu và sự kiện thể thao trên thế giới đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Sau khi Real Madrid phải cách ly vì một thành viên đội bóng rổ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngày 12/3 vừa qua, giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha đã thông báo sẽ tạm hoãn ít nhất là tới tháng 4.

Khi tháng 4 đã cận kề, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Lúc này, Tây Ban Nha đang phải gồng mình đối phó với những diễn biến khó kiểm soát của COVID-19. Trong tình cảnh đó, La Liga và RFEF quyết định giải đấu sẽ chỉ được tổ chức khi không còn rủi ro về sức khỏe cộng đồng.

Như vậy, La Liga vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể để các trận đấu có thể tranh tài trở lại. Hiện các đội bóng vẫn án binh bất động chờ thông báo mới nhất của RFEF trong khi BTC La Liga cũng phải chờ cho tình hình dịch bệnh COVID-19 lắng xuống.

Tây Ban Nha đang là quốc gia có lượng người nhiễm và tử vong vì COVID-19 cao thứ hai ở châu Âu, chỉ sau "tâm dịch mới" Italy. Cụ thể, Tây Ban Nha hiện ghi nhận hơn 33.000 ca nhiễm và hơn 2.000 ca tử vong do COVID-19. Quốc gia ở bán đảo Iberia này có nguy cơ vượt qua Italy để trở thành "tâm dịch mới" của châu Âu.

Madrid là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Tây Ban Nha với 10.575 ca nhiễm và 1.263 ca tử vong, chiếm 58% số ca tử vong trên cả nước. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1